Hội chợ Trung Quốc - ASEAN Expo: Giá trị các hợp đồng ký kết đạt gần 20 tỷ USD

Theo các nhà tổ chức, tổng giá trị các hợp đồng hợp tác đã ký kết tại Hội chợ Trung Quốc - ASEAN lần thứ 10 diễn ra tại thành phố Nam Ninh, Trung Quốc, đạt khoảng 19,7 tỷ USD

Theo các nhà tổ chức, tổng giá trị các hợp đồng hợp tác đã ký kết tại Hội chợ Trung Quốc - ASEAN lần thứ 10 diễn ra tại thành phố Nam Ninh, Khu Tự trị Choang Quảng Tây (Trung Quốc), đạt khoảng 19,7 tỷ USD, trong đó 73 dự án hợp tác quốc tế có giá trị 8,6 tỷ USD và 94 thoả thuận trong nước có giá trị 11,1 tỷ USD.

Hội chợ Trung Quốc - ASEAN Expo: Giá trị các hợp đồng ký kết đạt gần 20 tỷ USD ảnh 1

Khung cảnh Hội chợ Trung Quốc - ASEAN lần thứ 10. Ảnh: Internet

Các hợp đồng hợp tác quốc tế liên quan đến những lĩnh vực như nông nghiệp, lâm nghiệp, khai khoáng, chế tạo công nghiệp, vận tải, năng lượng, cơ sở hạ tầng, du lịch, phân phối và hậu cần. Đầu tư ra nước ngoài chiếm tới 40% tổng giá trị các hợp đồng hợp tác quốc tế, tăng 16,6% so với hội chợ Trung Quốc - ASEAN Expo lần thứ 9.

Trong khi đó, các thoả thuận giữa doanh nghiệp Trung Quốc và đối tác nước ngoài đến từ 9 nước thành viên ASEAN đạt 3,4 tỷ USD, tăng 30% so với cách đây một năm. Số tiền đó chủ yếu đầu tư vào các lĩnh vực như công nghệ sinh học, nông nghiệp hiệp đại, dược phẩm cổ truyền của Trung Quốc, thương mại điện tử và du lịch, so với các mảng được ưa chuộng trước đó là chế tạo truyền thống và khai khoáng.

Hội chợ lần này đã thu hút sự quan tâm ngày một tăng từ các doanh nghiệp ở các nước và vùng lãnh thổ như Mỹ, Canada,  Australia, Nga và Hongkong. Tại Hội nghị Bàn tròn về Hợp tác Đầu tư của hội chợ trên, các nhà lãnh đạo ASEAN và Trung Quốc đã thảo luận về các ý tưởng đầu tư qua lại nhằm tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau và việc xây dựng lộ trình cho hợp tác công nghiệp. Hai bên đã đạt được thoả thuận về các khu vực ưu tiên về hợp tác công nghiệp trong năm 2014.

Theo ông Corazon H. Dichosa, quan chức Ủy ban Đầu tư của Philippines tham gia cuộc họp này, cho rằng các nước ASEAN và Trung Quốc bổ sung cho nhau trên nhiều lĩnh vực công nghiệp, và cả hai bên cần hỗ trợ lẫn nhau như "những người anh em". Trong khi đó, Giáo sư Gao Ge của Viện Nghiên cứu Trung Quốc - ASEAN của trường Đại học Quảng Tây, cho rằng lộ trình hợp tác công nghiệp trên sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động đầu tư qua lại giữa Trung Quốc và ASEAN và mang lại nhiều lợi ích cho cả đôi bên.

Về phần mình, Tổng vụ trưởng Phát triển Xuất khẩu Quốc gia, Bộ Thương mại Indonesia, Gusmardi Bustami cho rằng kim ngạch thương mại giữa ASEAN và Trung Quốc có thể đạt 500 tỷ USD vào năm 2015. Theo số liệu thống kê, giá trị thương mại ASEAN - Trung Quốc đã đạt 318,6 tỷ USD năm 2012, tăng 13,6% từ mức 280,4 tỷ năm 2011.

Ông Gusmardi Bustami lưu ý rằng tổng vốn đầu tư giữa ASEAN và Trung Quốc đang tăng trưởng với nhip độ nhanh hơn và đạt gần 100 tỷ USD vào tháng 7/2013. Theo ông, thương mại giữa Indonesia và Trung Quốc đã tăng 21,4% trong 5 năm qua, đưa Trung Quốc lên vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Indonesia hiện nay, với kim ngạch song phương đạt 50 tỷ USD năm 2012, chiếm 25% tổng kim ngạch thương mại cùng kỳ của đất nước “vạn đảo”.

Anh Quân (Theo THX)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.