Hội chợ triển lãm sản phẩm đặc trưng các vùng, miền tại Sơn La

Từ ngày 28/8 đến 4/9, tại phường Mộc Sơn, Ban tổ chức Tuần Văn hóa – Du lịch Mộc Châu tỉnh Sơn La năm 2026 tổ chức Hội chợ triển lãm hàng nông, lâm thủy sản, thực phẩm chế biến và sản phẩm hàng hóa đặc trưng của các vùng, miền trong nước.

 Hội chợ thu hút hơn 100 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã trong nước; trong đó, có 20 gian hàng trưng bày và bán các sản phẩm nông sản tiêu biểu của tỉnh Sơn La.

Chú thích ảnh
Khách chọn mua quần áo tại hội chợ.

Các mặt hàng đa dạng, phong phú chủng loại, hàng hóa đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm nông, lâm, thủy sản của các vùng, miền trong nước. Cùng với đó, là các mặt hàng thực phẩm chế biến; đồ thủ công mỹ nghệ, điện tử, công nghệ tin học; hàng dệt may, da giày, mỹ phẩm, quà tặng lưu niệm, gốm sứ, gia dụng… 

Chú thích ảnh
Khách chọn mua Sản phẩn của Công ty Vinatea Mộc Châu tham gia trưng bày,
bán và giới thiệu sản phẩm tại hội chợ. 

Trong khuôn khổ hội chợ còn có các hoạt động giao lưu, quảng cáo giới thiệu sản phẩm, thương hiệu, công nghệ mới, xúc tiến thương mại, ký kết hợp đồng hợp tác, chuyển giao công nghệ, phân phối cho đại lý của các doanh nghiệp... 

Chú thích ảnh
Một số gian hàng tham gia trưng bày, bán, giới thiệu sản phẩm tại hội chợ.

Hội chợ nhằm thúc đẩy giao lưu kinh tế thương mại, kích cầu tiêu dùng, quảng bá sản phẩm; đồng thời, là kênh thông tin để các nhà đầu tư, sản xuất, kinh doanh, chế biến nông sản gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm./. 

Tin, ảnh: Nguyễn Cường - Quang Quyết

Dành cho bạn

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.