Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn khu vực miền Trung-Tây Nguyên

Chiều 9/7, tại thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) diễn ra khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2020.

Đây là hoạt động năm trong chương trình khuyến công quốc gia năm 2020. Đến dự có đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương, tỉnh Quảng Bình và ngành công thương các tỉnh trong khu vực.

Chú thích ảnh
 Cắt băng khai mạc Hội chợ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh: Chương trình này là cơ hội để lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp đã cùng nhau trao đổi, thảo luận nhằm tìm ra giải pháp kết nối tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa tại thị trường trong nước và tiến đến xuất khẩu. Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung và Tây Nguyên nằm trong chuỗi chương trình ngành công thương khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Tham gia Hội chợ triển lãm lần nay có 300 gian hàng của 146 doanh nghiệp thuộc 15 tỉnh miền Trung-Tây Nguyên và 14 tỉnh khác trong cả nước, nhằm giới những sản phẩm, mặt hàng công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp của các tỉnh trong và ngoài khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Hội chợ triển lãm còn là dịp để các tổ chức, cá nhân giao lưu, trao đổi tìm hiểu và ký kết các hợp đồng liên kết phát triển, tiêu thụ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiểu biểu trong khu vực.

Chú thích ảnh
Khách mua hàng tại hội chợ. 

Ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết: Triển lãm nhằm giới thiệu những thành tựu phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của các tỉnh, thành phố trong và ngoài khu vực. Đây cũng là dịp để các tổ chức cá nhân quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường và tìm hiểu văn hóa lịch sử tỉnh Quảng Bình. Tỉnh Quảng Bình luôn tạo mọi điều kiện để các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh phát triển các loại hàng hóa của mình trên thị trường…

Chú thích ảnh
Tôn vinh và trao chứng nhận cho 100 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung- Tây Nguyên tại triển lãm. 

Dịp này, Bộ Công Thương đã tổ chức tôn vinh và trao chứng nhận cho 100 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Hội chợ diễn ra đến ngày 13/7…

Tin, ảnh: Đức Thọ (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Từ những tuyến cao tốc vượt Trường Sơn đến các cảng nước sâu hướng ra tuyến hàng hải quốc tế, một mạng kết nối mới đang hình thành ở miền Trung - Tây Nguyên. Tuy nhiên, những con đường chỉ thực sự tạo động lực tăng trưởng khi kết nối được vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, trung tâm logistics, đô thị và thị trường; khi các địa phương cùng tổ chức dòng hàng và chuỗi giá trị thay vì đầu tư từng công trình riêng lẻ.