Hội chợ thương mại Việt - Lào 2018 thúc đẩy 'hữu nghị, hợp tác và phát triển'

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 30/6, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Quốc tế của Lào ở thủ đô Viêng Chăn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương Việt Nam đã phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương Lào chính thức khai mạc Hội chợ Thương mại Việt Nam - Lào 2018 với chủ đề “Hữu nghị, hợp tác và phát triển”.

Tham dự lễ khai mạc về phía Lào có Trung tướng Phouvong Vongphom, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Somchith Inthamith, Thứ trưởng Bộ Công thương; đồng chí Chanthamchon Vongsay, Phó Chủ tịch Hội đồng thương mại. Về phía Việt Nam có Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Đại biện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; Thiếu tướng Phan Bá Dân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần; đồng chí Doãn Thị Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại Bộ Công thương, cùng đông đảo đại diện các bộ ban ngành có liên quan của hai nước, các hiệp hội, các cơ quan thông tấn, báo chí của hai nước Lào - Việt Nam.

Hội chợ thương mại Việt - Lào 2018 thúc đẩy 'hữu nghị, hợp tác và phát triển' ảnh 1

Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thượng tướng Trần Đơn cho biết đây là lần thứ 4 Bộ Quốc phòng và Bộ Công thương Việt Nam phối hợp với Bộ Quốc phòng và Bộ Công thương Lào tổ chức Hội chợ Thương mại Việt Nam tại Lào; nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị, kinh tế xã hội có ý nghĩa quan trọng, vừa góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nhân dân hai nước, vừa là dịp để doanh nghiệp Việt Nam nói chung, các doanh nghiệp quân đội Việt Nam nói riêng có thêm cơ hội giao lưu, trao đổi, tìm kiếm khách hàng tiềm năng và đối tác thương mại, mở rộng quan hệ giao thương với các doanh nghiệp Lào, đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ, du lịch và thị trường Lào và các nước ASEAN…
Hội chợ Thương mại Việt Nam - Lào 2018 thu hút hơn 140 đơn vị, doanh nghiệp của hai nước tham dự với hơn 200 gian hàng triển lãm tiêu chuẩn trên quy mô diện tích khoảng 6.000m2. Trong đó, khu triển lãm được chia làm hai khu vực chính gồm Khu trưng bày giới thiệu hình ảnh về quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Lào, hình ảnh Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia lao động sản xuất xây dựng kinh tế phát triển đất nước và Khu hội chợ được sắp xếp thành hai phần, một bên là của các doanh nghiệp Việt Nam, một bên là của các doanh nghiệp Lào.
Khu Hội chợ của các doanh nghiệp Việt Nam có 120 gian hàng với gần 90 đơn vị, doanh nghiệp tham gia, trưng bày các loại hàng hóa, sản phẩm chất lượng, có uy tín trong nước và xuất khẩu như dệt may, da giày, nông lâm hải sản, thủ công mỹ nghệ, thực phẩm chế biến, điện - điện tử, cơ khí, hóa chất, xây dựng, vật liệu xây dựng, nông nghiệp, phân bón, trồng cây công nghiệp, thức ăn gia súc, giống cây trồng, thuốc trừ sâu, thú y… Khu Hội chợ của các doanh nghiệp Lào có khoảng 80 gian hàng với hơn 50 doanh nghiệp tham gia.
Hội chợ thương mại Việt - Lào 2018 thúc đẩy 'hữu nghị, hợp tác và phát triển' ảnh 2

Người dân Lào đến tham quan và mua sắm tại hội chợ. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Trong khuôn khổ khai mạc Hội chợ, Ban tổ chức cũng đã trao 20 xuất quà cho các gia đình chính sách của Lào.
Trong quá trình diễn ra Hội chợ từ ngày 28/6-2/7 còn có các hoạt động như giao thương giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Lào nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tăng cường xúc tiến thương mại, đầu tư, thúc đẩy hợp tác kinh doanh, xuất khẩu các sản phẩm, dịch vụ vào thị trường Lào; biểu diễn văn hóa văn nghệ do Đoàn Văn công Quân khu 2/Bộ Quốc phòng Việt Nam phối hợp với Đoàn Nghệ thuật Quân đội Lào tổ chức phục vụ nhân dân thủ đô Viêng Chăn và các tỉnh lân cận.
Ngoài ra, Ban tổ chức Hội chợ cũng phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Thương vụ Việt Nam tại Lào và Thái Lan, Vụ thị trường châu Á-  châu Phi- Bộ Công thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Udon Thani, Hiệp hội Doanh nghiệp Thái - Việt, Hiệp hội Việt kiều tại các tỉnh Đông Bắc Thái Lan để tổ chức Đoàn giao thương và khảo sát thị trường Udon Thani, Đông Bắc Thái Lan và tỉnh Luang Prabang, Bắc Lào cho các doanh nghiệp tham gia Hội chợ.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.