Hội chợ Thương mại, Du lịch và Đầu tư hành lang kinh tế Đông Tây Đà Nẵng

Ngày 11/8, Hội chợ quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư hành lang kinh tế Đông Tây Đà Nẵng 2017 đã khai mạc với sự tham gia của gần 200 doanh nghiệp trong nước và nước ngoài với gần 350 gian hàng trưng bày.
Hội chợ Thương mại, Du lịch và Đầu tư hành lang kinh tế Đông Tây Đà Nẵng ảnh 1

Khách tham quan, mua sắm tại Hội chợ. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Nhiều doanh nghiệp và các tổ chức nước ngoài như Nam Phi, Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar, Hungary, Indonesia đã tham gia cùng 22 tổ chức xúc tiến thương mại, hội doanh nghiệp các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tại hội chợ, các sản phẩm du lịch, thương mại và đầu tư đã được giới thiệu gồm: điện, điện tử, công nghệ thông tin; thực phẩm chế biến và đóng hộp; đồ gỗ, trang trí nội thất, giày da, dệt may, dược mỹ phẩm, nhà hàng, khách sạn...

Ông Trần Văn Miên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh hội chợ là cơ hội quảng bá, xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, cầu nối thiết thực tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước giao lưu, tìm kiếm đối tác, phát triển sản xuất kinh doanh, quảng bá sản phẩm tới người tiêu dùng.

Trong khuôn khổ hội chợ còn diễn ra các hoạt động như hội thảo về "Hợp tác và phát triển dịch vụ trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây"; ký kết biên bản ghi nhớ giữa các doanh nghiệp tham gia hội nghị kết nối cung cầu Đà Nẵng 2017.

Vào mỗi tối, tại hội chợ sẽ có các chương trình ca nhạc đặc sắc của các ca sỹ, nghệ sỹ đến từ Thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn phục vụ khách tham quan, mua sắm.

Hành lang kinh tế Đông Tây là tuyến đường bộ dài 1.450 km nối hai bờ Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, xuất phát từ thành phố cảng Mawlamyine của Myanmar đi qua 13 tỉnh, thành phố của 4 quốc gia là Myanmar, Thái Lan, Lào và Việt Nam thuộc Tiểu vùng sông Mekong mở rộng đến điểm cuối cùng là cảng Đà Nẵng của Việt Nam.

Dự kiến, hội chợ diễn ra đến hết ngày 16/8.

Đinh Văn Nhiều (TTXVN)

Dành cho bạn

An sinh cho tài xế xe công nghệ: Sớm lấp đầy các 'khoảng trống'

An sinh cho tài xế xe công nghệ: Sớm lấp đầy các 'khoảng trống'

Từ một công việc được xem là tạm thời hoặc làm thêm, chạy xe công nghệ đang trở thành sinh kế chính của hàng trăm nghìn người tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kinh tế nền tảng tạo thu nhập cho nhiều người, linh hoạt trong lựa chọn thời gian làm việc nhưng bên cạnh đó là sự bấp bênh, những rủi ro mà tài xế phải đối mặt trên mọi nẻo đường.

VN-Index tăng vọt vượt xa mốc 1.800 điểm

VN-Index tăng vọt vượt xa mốc 1.800 điểm

Thị trường chứng khoán khởi sắc trong phiên 15/9 khi sắc xanh duy trì trên diện rộng, giúp VN-Index tăng gần 23 điểm và lấy lại mốc 1.800 điểm. Dòng tiền tập trung vào nhóm ngân hàng, dầu khí và một số cổ phiếu thuộc họ Gelex, trong khi khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ hai liên tiếp.

Đặc sản vùng cao từng bước vươn ra thị trường quốc tế

Đặc sản vùng cao từng bước vươn ra thị trường quốc tế

Những sản phẩm đặc sản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang có nhiều lợi thế để tiếp cận thị trường quốc tế. Tuy nhiên, để từ sản phẩm đặc sản trở thành thương hiệu trên thị trường thế giới là bài toán không hề dễ dàng.