Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất: Cầu nối thúc đẩy giao thương và hội nhập quốc tế
Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 là sự kiện kinh tế văn hóa tầm cỡ quốc gia và quốc tế, tôn vinh thương hiệu Việt và kết nối giao thương toàn cầu. Tại đây, quy tụ nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong nhiều lĩnh vực kinh tế văn hoá...
Tối 25/10, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 chính thức khai mạc, đánh dấu sự kiện kinh tế văn hóa tầm cỡ quốc gia và quốc tế, tôn vinh thương hiệu Việt và kết nối giao thương toàn cầu.
Với quy mô lớn, nội dung phong phú và hình thức hiện đại nhất từ trước đến nay, Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 dự kiến đón 500.000 lượt khách tham quan, giao dịch mỗi ngày. Đây là dịp để tôn vinh và giới thiệu những thành tựu to lớn của Việt Nam trong 40 năm đổi mới, thể hiện bước tiến mạnh mẽ của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và vai trò tiên phong của cộng đồng doanh nghiệp Việt. Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 diễn ra từ ngày 25/10 đến 4/11, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đến dự Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất- năm 2025.Đây là một sự kiện kinh tế văn hóa có ý nghĩa quan trọng, không chỉ ở quy mô quốc gia, mà còn vươn tầm quốc tế, tôn vinh các sản phẩm, thương hiệu tiêu biểu mang bản sắc, trí tuệ Việt Nam.Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025.Hội chợ cũng là cầu nối quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và tiếp nhận chuyển giao công nghệ, nhất là về chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức...
Với chủ đề và thông điệp “Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh”, Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025 được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Với quy mô lớn, nội dung phong phú và hình thức hiện đại nhất từ trước đến nay, Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 dự kiến đón 500.000 lượt khách tham quan, giao dịch mỗi ngày.Đây là dịp để tôn vinh và giới thiệu những thành tựu to lớn của Việt Nam trong 40 năm đổi mới, thể hiện bước tiến mạnh mẽ của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và vai trò tiên phong của cộng đồng doanh nghiệp Việt.
Hội chợ quy tụ nhiều thương hiệu doanh nghiệp tiêu biểu của Việt Nam ở nhiều lĩnh vực.Nhiều doanh nghiệp là thương hiệu quốc gia tham gia hội chợ với mong muốn lan toả giá trị và mở ra cơ hội giao thương mới.
Winmart là thương hiệu bán lẻ nổi tiếng tham gia hội chợ với nhiều ưu đãi hấp dẫn cho khách tham quan.
Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.
Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.
Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.
Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.
Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng vừa ký văn bản gửi các doanh nghiệp hàng không nội địa đề nghị chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch khôi phục, duy trì và phát triển mạng đường bay nội địa.