Hội chợ Mùa Thu 2025 khép lại thành công, khẳng định sự kiện xúc tiến thương mại quốc gia

Hội chợ Mùa Thu lần thứ I – năm 2025 thu hút trung bình 100.000 lượt khách/ngày, cao nhất trong các sự kiện xúc tiến thương mại trong nước. Quy mô và lượng khách tham quan vượt xa các kỳ hội chợ trước, thể hiện sức hút mạnh mẽ của sản phẩm Việt và niềm tin của người tiêu dùng vào hàng hóa trong nước.
Chú thích ảnh
Hội chợ Mùa Thu lần thứ I – năm 2025 đã đạt kết quả toàn diện, vượt xa mục tiêu đề ra.

Bộ Công Thương vừa có tờ trình báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình tổ chức Hội chợ Mùa Thu lần thứ I – năm 2025 và công tác chuẩn bị Lễ Bế mạc. Theo đó, Hội chợ được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, tổng diện tích 130.000 m2, quy mô 3.000 gian hàng tiêu chuẩn, quy tụ 2.500 doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước. Hội chợ thu hút trung bình 100.000 lượt khách/ngày, cao nhất trong các sự kiện xúc tiến thương mại trong nước. Quy mô và lượng khách tham quan vượt xa các kỳ hội chợ trước, thể hiện sức hút mạnh mẽ của sản phẩm Việt và niềm tin của người tiêu dùng vào hàng hóa trong nước.

Hoạt động giao thương, mua bán diễn ra sôi động, doanh thu trung bình đạt 300 triệu đồng/gian hàng tiêu chuẩn/10 ngày, tổng doanh thu trực tiếp gần 1.000 tỷ đồng, trong đó khu gian hàng địa phương đạt 50 tỷ đồng. Tổng giá trị giao dịch, hợp đồng và biên bản ghi nhớ (MoU) đạt gần 5.000 tỷ đồng, riêng khu địa phương đạt gần 500 tỷ đồng. Những con số này cho thấy Hội chợ không chỉ là nơi quảng bá sản phẩm mà còn là “sàn giao dịch thực chất”, giúp doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng chuỗi cung ứng và phát triển thị trường xuất khẩu.

Trong khuôn khổ Hội chợ, Ban Tổ chức triển khai 11 hội nghị, hội thảo, diễn đàn chuyên đề, tổ chức xét chọn 30 gian hàng tiêu biểu và liên tục tổ chức các chương trình giao thương quốc tế với doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, New Zealand và Liên minh châu Âu; ghi nhận hơn 100 thỏa thuận hợp tác và biên bản ghi nhớ được ký kết. Các hoạt động này thể hiện rõ định hướng chuyển từ xúc tiến thương mại đơn thuần sang xúc tiến thương mại tổng hợp, gắn kết thương mại – đầu tư – đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bão lũ do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Lễ khai mạc đã thu được hơn 2 tỷ đồng trong những ngày qua và dự kiến sẽ bùng nổ vào Lễ bế mạc tối ngày 3/11/2025, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, sẻ chia của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Đồng thời, công tác truyền thông đạt hiệu quả nổi bật với hàng chục ngàn tin, bài, video được đăng tải trên báo chí và nền tảng số, mạng xã hội, tổng lượt xem trực tuyến vượt 100 triệu, cùng các phiên livestream thu hút 2.000–20.000 lượt xem/phiên. Hoạt động truyền thông đa nền tảng đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, góp phần khẳng định hình ảnh Việt Nam năng động, sáng tạo, hội nhập và thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế.

“Tổng thể, Hội chợ Mùa Thu lần thứ I – năm 2025 đã đạt kết quả toàn diện, vượt xa mục tiêu đề ra, khẳng định vị thế là sự kiện xúc tiến thương mại – đầu tư – văn hóa tầm quốc gia, có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển thị trường trong nước, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt và quảng bá thương hiệu quốc gia Việt Nam trên trường quốc tế”, Bộ Công Thương thông tin.

Về công tác chuẩn bị và nội dung dự kiến Lễ Bế mạc Hội chợ, theo báo cáo, Lễ Bế mạc sẽ diễn ngày 3/11/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội.

Chương trình Lễ Bế mạc dự kiến bao gồm: Phóng sự tổng kết Hội chợ Mùa Thu lần thứ I – năm 2025; Phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Lễ vinh danh các tổ chức, doanh nghiệp có gian hàng tiêu biểu tại hội chợ; Lễ tri ân và tiếp nhận quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung và miền núi phía Bắc chịu ảnh hưởng bão lũ, thiên tai thời gian vừa qua.

Bên cạnh đó, trên cơ sở kết quả đạt được và kế hoạch tổ chức Lễ Bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ I – năm 2025, Bộ Công Thương đề xuất một số nội dung như: Do tình hình thời tiết những ngày qua diễn biến phức tạp, nhiều địa phương đang căng mình khắc phục hậu quả của bão lũ, thiên tai. Vì vậy, kiến nghị Thủ tướng phê duyệt không bắn pháo hoa, không trình diễn các tiết mục văn nghệ trong Lễ bế mạc hội chợ để thể hiện tinh thần sẻ chia với đồng bào chịu ảnh hưởng thiên tai, bão lũ trên cả nước.

PV/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.