Hội chợ hàng Việt chất lượng cao tại Nga

Tại buổi họp báo chiều 14/7 ở Hà Nội, đại diện Ban tổ chức cho biết: Từ ngày 12/11 đến ngày 12/12 tại Trung tâm thương mại thuộc Tổ hợp đa chức năng Hà Nội- Mátxcơva, thành phố Mátxcơva, Liên bang Nga sẽ diễn ra Hội chợ- bán hàng "Hàng Việt Nam chất lượng cao Mátxcơva 2015"

Tại buổi họp báo chiều 14/7 ở Hà Nội, đại diện Ban tổ chức cho biết: Từ ngày 12/11 đến ngày 12/12 tại Trung tâm thương mại thuộc Tổ hợp đa chức năng Hà Nội- Mátxcơva, thành phố Mátxcơva, Liên bang Nga sẽ diễn ra Hội chợ- bán hàng "Hàng Việt Nam chất lượng cao Mátxcơva 2015".

Hội chợ hàng Việt chất lượng cao tại Nga ảnh 1

Nga đang là thị trường tiềm năng của Việt Nam với kim ngạch xuất nhập khẩu khẩu đạt 3,5 tỷ USD. Ảnh minh họa: Bốc dỡ hàng xuất khẩu tại Cảng (Thanh Vũ- TTXVN)

Sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Bộ Công Thương, UBND Thành phố Hà Nội, UBND TP Hồ Chí Minh, Ngân hàng Cổ phần thương mại Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty Incentra, Hiệp hội các nhà doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga phối hợp tổ chức.

Theo đó, Hội chợ sẽ có sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh, sản xuất hàng hóa có chất lượng tốt và thương hiệu uy tín; doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động kinh doanh hoặc sản xuất hàng hóa có chất lượng tốt tại Liên bang Nga, doanh nghiệp Nga, các nước Liên minh kinh tế Á-Âu (EEU) kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa Việt Nam, các đơn vị du lịch, ngân hàng, dịch vụ ẩm thực... Với tổng diện tích trên 15.000 m2, Hội chợ sẽ là cơ hội cho các doanh nghiệp sản xuất hàng Việt Nam giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu, tiếp cận trực tiếp tìm kiếm đối tác, kết nối giao thương, mở rộng thị trường và từng bước xây dựng mạng lưới đại lý, phân phối tại chỗ.

Đại diện Ban tổ chức cho biết: Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhất trong chuỗi các hoạt động nhằm hưởng ứng Hiệp định FTA giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á- Âu, chuẩn bị điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận, chiếm lĩnh thị trường Nga sau khi Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và EEU có hiệu lực

.

Ông Tạ Hoàng Linh, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cho biết: Nga là thị trường tiềm năng của Việt Nam với kim ngạch xuất nhập khẩu khẩu đạt 3,5 tỷ USD và Chính phủ hai nước đang hướng tới đạt 10 tỷ USD. Việc tổ chức Hội chợ sẽ tạo cơ hội giao lưu, hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga, mở rộng các kênh phân phối hàng hóa, tận dụng kinh nghiệm và hệ thống phân phối hàng tiêu dùng của cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga và các nước lân cận.

Các doanh nghiệp đăng ký tham gia sẽ nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ của các đơn vị như Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tài trợ một phần kinh phí tổ chức, xây dựng các gian hàng (dự kiến 100.000 USD); Tổng công ty Hàng không Quốc gia Việt Nam giảm giá 50% tiền vé máy bay cho các đơn vị tham gia Hội chợ, hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, thiết bị tham gia Hội chợ, công ty Incentra – đơn vị đồng tổ chức cũng sẽ miễn phí thuê gian hàng, hỗ trợ 50% phí lưu trú tại khách sạn Hà Nội – Mátxcơva.

Minh Phương

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.