Hội chợ du lịch quốc tế ITE 2018: Tập trung vào 4 thị trường quốc tế chính

Theo ông Lã Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh: Hội chợ du lịch quốc tế ITE 2018 sẽ tập trung vào 4 thị trường chính: Bắc Mỹ, Châu Âu, Đông Nam Á, Đông Bắc Á.
Hội chợ du lịch quốc tế ITE 2018: Tập trung vào 4 thị trường quốc tế chính ảnh 1

Lãnh đạo Vụ Thị trường thông tin về công tác phối hợp tổ chức hội chợ ITE 2018.

Trong khuôn khổ hội chợ du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2018, ngày 30/3, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Du lịch Hà Nội đã họp báo thông tin về Hội chợ du lịch quốc tế ITE 2018 diễn ra từ ngày 6-8/9/2018, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn.

ITE 2018 lần thứ 14 tổ chức với mục tiêu thu hút khách du lịch nước ngoài vào Việt Nam. Trong dịp này, các vùng, miền, địa phương khắp cả nước đem sản phẩm du lịch giới thiệu tại đây. ITE 2018 có hơn 150 gian hàng của các công ty lữ hành, 50 gian ẩm thực đăng ký. “Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết hợp tác với 35 tỉnh, thành cả nước cùng nhiều doanh nghiệp khác để hỗ trợ giới thiệu sản phẩm tại ITE thêm sôi động”, ông Lã Quốc Khánh cho biết.


Hội chợ ITE 2018 sẽ tập trung giới thiệu các sản phẩm du lịch chủ lực của Việt Nam: Du lịch biển, đảo, MICE... và tập trung vào 4 khu vực thị trường trọng điểm. “Đặc biệt, sản phẩm du lịch giới thiệu tại ITE 2018 bên cạnh sự hấp dẫn nội tại, còn phải có sự sự cộng hưởng tạo thành chuỗi sản phẩm, thêm nhiều dịch vụ mới cạnh tranh về giá cả, chất lượng đảm bảo. Việc này liên quan đến sự kết nối từ các cơ quan quản lý Nhà nước. Hiện có 26 công ty lữ hành xây dựng chương trình giảm giá, kích cầu. Đối với thị trường châu Âu, khi hướng vào thị trường cao cấp sẽ tập trung vào chất lượng dịch vụ.

Cùng với sự kiện quảng bá hội chợ ITE 2018 tại Hà Nội, hai sở du lịch Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò là đầu cầu du lịch trọng điểm của đất nước cũng tổ chức nhiều hoạt động liên kết tạo sản phẩm mới thu hút khách. “Chúng tôi xác định nếu kết nối du lịch với Hà Nội thì sẽ gắn kết được với các địa phương khác trên cả nước, tạo sự lan tỏa”, ông Lã Quốc Khánh cho biết.

Ông Vũ Nam, Vụ phó Vụ Thị trường (Tổng cục Du lịch) đánh giá: ITE 2018 tổ chức năm thứ 14 là cơ hội quảng bá du lịch được đánh giá cao, uy tín với mục tiêu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Ngoài hoạt động bán tour, đây là nơi để tổ chức thực hiện các chính sách phát triển du lịch của Đảng và Nhà nước, nâng cao hợp tác giữa các doanh nghiệp. Bên cạnh đó thương hiệu hội chợ ITE còn là cửa ngõ thu hút khách vào tiểu vùng sông Mê Kông nên rất được các đối tác nước ngoài chú ý. Ban tổ chức đã hợp tác với các nước Lào, Campuchia, Thái Lan để cùng tổ chức thành công ITE 2018 vào tháng 9 tới.

XC/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đổi mới sáng tạo giúp du lịch nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực. Việc kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư tạo điều kiện đưa giải pháp vào thực tiễn, góp phần nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.