Học sinh Hưng Yên, Bà Rịa - Vũng Tàu trở lại trường học tập trung từ 1/3

Chiều 26/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng đã ký công văn hỏa tốc về việc tổ chức cho học sinh đến trường học tập trung.
Chú thích ảnh
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian học sinh ngừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Theo đó, trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non, học sinh tại các cơ sở giáo dục phổ thông (Tiểu học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông) và Giáo dục Thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đi học trở lại từ ngày 1/3.

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, tỉnh yêu cầu các nhà trường tiếp tục dừng các hoạt động ngoại khóa, không dạy thêm học thêm ngoài nhà trường, các hoạt động tập thể tập trung đông người, làm tốt công tác tuyên truyền để phụ huynh yên tâm đưa con đến trường. Tỉnh yêu cầu UBND cấp huyện, xã có trách nhiệm chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Tỉnh cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định, bảo đảm an toàn trường học. Đồng thời, tập trung phun khử khuẩn, tổng vệ sinh trường lớp trước khi học sinh đến trường và định kỳ trong thời gian tổ chức dạy học; bố trí nước rửa tay, xà phòng, dung dịch sát khuẩn cho học sinh, giáo viên; thực hiện tốt thông điệp 5K; cài đặt ứng dụng Bluezone và ứng dụng "An toàn COVID-19" trong trường học.

Ông Nguyễn Văn Phê, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên cho biết, Sở đã chỉ đạo các trường khi tổ chức dạy học tại trường phải phổ biến cho phụ huynh học sinh, để hợp tác trong việc khai báo y tế, sàng lọc những trường hợp có liên quan tới vùng dịch hoặc người bị nhiễm dịch, chuẩn bị bình uống nước cá nhân để học sinh không dùng chung; các trường bố trí cán bộ giáo viên kiểm tra thân nhiệt cho học sinh trước khi vào lớp.

Sở cũng chỉ đạo các trường điều chỉnh kế hoạch dạy học phù hợp với tình hình phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Gíao dục và Đào tạo, phù hợp với tình hình thực tế của giáo viên và học sinh trên địa bàn.

* Chiều 26/2, căn cứ tình hình thực tế và kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương khởi động lại các hoạt động kinh tế - xã hội, đảm bảo nguyên tắc an toàn phòng, chống dịch.

Cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương khôi phục trạng thái bình thường mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát tại các tuyến quốc lộ, cửa ngõ ra vào tỉnh từ 0 giờ, ngày 28/2/2021. Trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp quay lại trường học từ ngày 1/3/2021.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở giáo dục và đào tạo, công sở... tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước những diễn biến khó lường của dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để sẵn sàng đón học sinh quay lại trường; thông báo rộng rãi cho tất cả học sinh, sinh viên, học viên trở về từ vùng dịch hoặc từng di chuyển đến vùng có dịch phải thực hiện khai báo y tế để được theo dõi.

Sở Y tế thường xuyên cập nhật, nắm bắt thông tin diễn biến của dịch COVID-19 và triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó kịp thời.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương

Dành cho bạn

Đổi mới phương thức tổ chức hội giảng với giáo viên giáo dục nghề nghiệp

Đổi mới phương thức tổ chức hội giảng với giáo viên giáo dục nghề nghiệp

Nhằm cập nhật cơ sở pháp lý và đổi mới phương thức tổ chức Hội giảng phù hợp với yêu cầu phát triển đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải dự thảo Thông tư quy định Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Nâng chất lượng giáo dục mầm non ở địa bàn đông công nhân

Nâng chất lượng giáo dục mầm non ở địa bàn đông công nhân

Các cơ sở mầm non độc lập tư thục góp phần đáp ứng nhu cầu gửi trẻ tại địa bàn đông công nhân, nhưng còn gặp khó về đội ngũ, học liệu và quản lý. Việc hỗ trợ cần gắn đào tạo với hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở để nâng chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.