Học sinh hai trường vùng khó ở Lào Cai nhận sách mới

Hai trong số các trường ở Lào Cai bị ảnh hưởng nghiêm trọng do lũ lụt là Trường Tiểu học số 1 Phố Ràng, huyện Bảo Yên và Trường PTDTBT Tiểu học & THCS Bản Cái, huyện Bắc Hà. Học sinh những trường học này rất cần sách mới.

Trong chuyến tới thăm và làm việc tại tỉnh Lào Cai, đoàn công tác của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã hỗ trợ cho mỗi trường 25 suất quà, mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt cho các em học sinh có gia đình bị thiệt hại nặng nề do bão số 3. Đây là số tiền trích trong số tiền quyên góp của các cán bộ công nhân viên trong toàn hệ thống Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) cho học sinh, đồng bào vùng bị lũ lụt.

Dưới đây là một số hình ảnh đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trao tặng sách tại hai trường học ở Lào Cai: 

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Ban Kiểm soát NXBGDVN trao biển tặng sách cho Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Phố Ràng.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng Ban Kiểm soát NXBGDVN  (áo kẻ) trao biển tặng sách cho Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học & THCS Bản Cái.
Chú thích ảnh
Đoàn công tác NXBGDVN cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các em học sinh được tặng quà.
Chú thích ảnh
NXBGDVN còn tặng sách giáo khoa cho hai trường, tổng số sách tặng là hơn 1.500 cuốn, trị giá khoảng 25 triệu đồng.
Chú thích ảnh
Tính đến hết ngày 22/10/2024, NXBGDVN đã ủng hộ hơn 3.000 bộ SGK và gần 800 triệu đồng tiền mặt.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
NXBGDVN vẫn đang dồn toàn lực để thực hiện nhiệm vụ cung ứng sách giáo khoa cho học sinh vùng bị ảnh hưởng bão lũ theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Lê Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Đổi mới phương thức tổ chức hội giảng với giáo viên giáo dục nghề nghiệp

Đổi mới phương thức tổ chức hội giảng với giáo viên giáo dục nghề nghiệp

Nhằm cập nhật cơ sở pháp lý và đổi mới phương thức tổ chức Hội giảng phù hợp với yêu cầu phát triển đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải dự thảo Thông tư quy định Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Nâng chất lượng giáo dục mầm non ở địa bàn đông công nhân

Nâng chất lượng giáo dục mầm non ở địa bàn đông công nhân

Các cơ sở mầm non độc lập tư thục góp phần đáp ứng nhu cầu gửi trẻ tại địa bàn đông công nhân, nhưng còn gặp khó về đội ngũ, học liệu và quản lý. Việc hỗ trợ cần gắn đào tạo với hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở để nâng chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.