Học sinh, giáo viên của 3 trường phải nghỉ học vì liên quan đến giáo viên tiếng Anh mắc COVID-19

Toàn bộ học sinh, giáo viên của hai trường tiểu học trên địa bàn quận 6 và 48 học sinh cùng 4 giáo viên một trường THPT trên địa bàn quận 3 phải nghỉ học vì liên quan đến giáo viên dạy tiếng Anh mắc COVID-19.

Ngày 1/12, theo thông tin từ phòng Giáo dục và Đào tạo quận 6, toàn bộ giáo viên và học sinh hai trường tiểu học trên địa bàn quận sẽ tạm thời nghỉ học trong ngày 1/12 do có cô giáo nghi có liên quan đến bệnh nhân 1347 (giáo viên tiếng Anh).

Chú thích ảnh
48 học sinh lớp 10A3 và 4 giáo viên phải nghỉ học vì có học sinh tham gia lớp dạy của giáo viên tiếng Anh mắc COVID-19.

Ông Lưu Hồng Uyên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 6, cho biết trước mắt, học sinh và giáo viên của hai trường trên địa bàn quận là Tiểu học Võ Văn Tần, Tiểu học Nguyễn Huệ sẽ tạm thời nghỉ học trong ngày 1/12 để thực hiện các công tác liên quan đến phòng chống dịch.

“Trước mắt, học sinh hai trường này sẽ học trực tuyến ngày hôm nay. Sau đó, tùy vào tình hình thực tế và yêu cầu của các cơ quan chức năng, UBND quận 6 sẽ có thông báo tiếp theo về vấn đề này”, ông Lưu Hồng Uyên nói.

Bên cạnh đó, cô Nguyễn Thị Hồng Chương, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3), cho biết tại trường có một học sinh lớp 10A3 tham gia lớp học tiếng Anh do bệnh nhân 1347 dạy. Hiện học sinh này cũng đã có kết quả âm tính với COVID-19 lần 1. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống dịch của nhà trường, tất cả 48 học sinh lớp 10A3 và 4 giáo viên dạy ở lớp này trong ngày thứ 2 (30/11) cũng đã được cách ly tại nhà. Số học sinh này sẽ tạm thời học trực tuyến tại nhà trước khi có thông báo mới hơn.

Ngày 1/12, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã có công văn khẩn đề nghị thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố chủ động rà soát thông tin cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh, gia đình học sinh kịp thời, đầy đủ, chính xác về các trường hợp, các đối tượng có liên quan đến tình hình dịch COVID-19. Đồng thời, các đơn vị, cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chuyển đổi số góp phần nâng cao chất lượng giáo dục

Chuyển đổi số góp phần nâng cao chất lượng giáo dục

Không chỉ dừng ở việc đưa máy tính, phần mềm và các nền tảng trực tuyến vào trường học, chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi phương thức quản trị, dạy học và tự học tại Bắc Ninh. Từ dữ liệu dùng chung, hồ sơ điện tử, tuyển sinh trực tuyến đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ giúp nhà trường quản lý hiệu quả hơn, giáo viên có thêm công cụ hỗ trợ, học sinh chủ động hơn trong tiếp cận tri thức.

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Những quy định về giao thông đường bộ, đường thủy cùng kỹ năng phòng, chống đuối nước, phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn đã được chuyển tải đến học sinh Trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Khai (phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội) thông qua các tình huống gần gũi với thực tế. Hoạt động góp phần giúp các em hình thành ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ ngay từ đầu năm học.