Học sinh Đồng Nai vẫn khó tiếp cận sách giáo khoa mới

Hiện rất nhiều phụ huynh lo lắng vì chưa thể mua được sách giáo khoa, đồ dùng học tập cho con do tỉnh Đồng Nai đang thực hiện giãn cách xã hội.

Chỉ còn một tuần nữa học sinh Đồng Nai sẽ bước vào năm học mới. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hiện rất nhiều phụ huynh lo lắng vì chưa thể mua được sách giáo khoa, đồ dùng học tập cho con do tỉnh Đồng Nai đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tất cả hệ thống nhà sách và các đại lý phân phối sách giáo khoa trên địa bàn tỉnh vẫn đang đóng cửa. 

Chú thích ảnh
Nhân viên Công ty CP Sách và thiết bị trường học Đồng Nai phân loại sách theo bộ, sẵn sàng chuẩn bị cho năm học mới. Ảnh: baodongnai.com.vn

Chị Nguyễn Thị Tươi, ở xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, cho biết thời điểm này những năm học trước, chị đã mua đầy đủ sách giáo khoa và đồ dùng học tập cho con. Thế nhưng năm nay chị vẫn chưa mua được sách. Con chị lên lớp 6, học chương trình mới hoàn toàn nên chị đang rất lo lắng. 

Anh Trần Thanh Tùng, ở xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, chia sẻ: Tỉnh mới ra quyết định tiếp tục giãn cách xã hội đến ngày 15/9 nhưng ngày 12/9 bắt đầu năm học mới. Anh cũng như nhiều phụ huynh khác vẫn chưa biết phải làm thế nào để mua được sách cho con. 

Theo ông Võ An Ninh, Giám đốc Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Đồng Nai, từ tháng 4/2021, Công ty đã chủ động nhập về hàng triệu bản sách giáo khoa, bao gồm sách theo chương trình cũ và sách theo chương trình giáo dục phổ thông mới dành cho học sinh các lớp 1, 2 và 6. Công ty đã chuyển được khoảng 70% lượng sách giáo khoa, sách bài tập đến các đại lý và các nhà trường. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 kéo dài đã 2 tháng nay nên việc bàn giao số còn lại phải tạm dừng. Công ty đang mong tỉnh có giải pháp tạo điều kiện để có thể giao sách cho các trường theo đơn đặt hàng.

Ở nhiều địa phương trong tỉnh, các trường học đã nhận được sách, thông báo danh mục sách giáo khoa dành cho học sinh lớp 1, 2, 6 và giá bán của tất cả các bộ sách, sách bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 cho phụ huynh học sinh biết để đăng ký qua hình thức trực tuyến. Hầu hết các phụ huynh đã liên hệ đăng ký bộ sách cho con, nhưng việc chuyển sách đến học sinh như thế nào thì các địa phương vẫn đang tính toán giải pháp. 

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, để giải quyết khó khăn trước mắt, học sinh có thể dùng sách điện tử miễn phí vì tất cả các bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 đều có phiên bản sách điện tử. Học sinh có thể vào website của các nhà xuất bản để tải về dễ dàng mà không phải trả phí. Bên cạnh đó, Sở đã đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đưa mặt hàng sách giáo khoa năm học 2021-2022 vào danh mục hàng hóa thiết yếu, tạo điều kiện cho quá trình lưu thông và hoạt động của các nhà sách. 

Bưu điện tỉnh đã nhận chuyển phát sách giáo khoa, đồ dùng học tập đến tận nhà cho học sinh từ ngày 6/9. Mức phí chuyển phát tận nhà dao động từ 20.000 - 30.000 đồng/địa chỉ người nhận. Bà Dương Thị Việt Hương, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết, đơn vị sẽ cố gắng phối hợp chặt chẽ với nhà trường để tạo đường link cho các giáo viên chủ nhiệm gửi đến từng phụ huynh đăng ký nhận sách, đồ dùng học tập tại nhà. Căn cứ danh sách của giáo viên chủ nhiệm, Bưu điện sẽ lấy hàng tại các địa điểm do nhà trường cung cấp để tạo đơn, chuyển phát nhanh chóng, an toàn tới từng gia đình học sinh. 

Ngày 7/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai đã có công văn chỉ đạo triển khai các điều kiện chuẩn bị năm học mới. Theo đó, học sinh Tiểu học (từ lớp 1 đến lớp 5), lớp 6 và lớp 10 (bậc Trung học phổ thông sẽ học qua sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, trong đó ưu tiên cho học sinh lớp 1 và 2, bởi các em chưa có đủ kỹ năng để học trực tuyến theo kênh của nhà trường. Các khối lớp còn lại sẽ học theo hình thức trực tuyến để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Lê Xuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Sau sắp xếp, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từng bước ổn định tổ chức, duy trì hoạt động dạy và học. Tuy nhiên, những khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, công tác quản lý tại các điểm trường và chuyển đổi số đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, có giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Chiều 23/10, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Dự án "Tiếng Anh cho em" do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu (Ocean Edu) được phát động trực tuyến tới học sinh các trường học tại đặc khu Cô Tô, TP Quảng Ninh, mở thêm cơ hội học ngoại ngữ cho thiếu nhi nơi đảo xa.