Học cách người Thái 'mang chuông đi đánh xứ người'

Hội chợ Hàng tiêu dùng Thái Lan - Outlet 2017 đang diễn ra tại Hà Nội cũng như các kỳ hội chợ hàng Thái Lan khác thu hút rất đông khách. Điều gì tạo nên sức hút này?
Cũng như những kì hội chợ hàng Thái Lan trước đây, chị Nguyễn Nhung (quận Hai Bà Trưng) lại háo hức dẫn 2 con nhỏ đi hội chợ hàng Thái 2017 đang diễn ra ở Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). Chị cho biết, gia đình mình là "tín đồ" của hàng Thái nên lần nào có hội chợ chị cũng đi.
Học cách người Thái 'mang chuông đi đánh xứ người' ảnh 1

Hội chợ hàng Thái thu hút nhiều người tiêu dùng Hà Nội.

"Đến đây có bạt ngàn hàng hóa, mà toàn là hàng tiêu dùng thiết yếu nên chắc chắn sẽ mua được một vài món đồ cho gia đình mình. Giá cả phải chăng mà được nhân viên tư vấn nhiệt tình nên tôi và các con đều rất thích", chị Nhung chia sẻ.Hội chợ lần này có 150 gian hàng của 120 công ty và nhà nhập khẩu hàng Thái Lan. Các sản phẩm được bán trong chợ thuộc các lĩnh vực: đồ gia dụng, thực phẩm và đồ uống, dệt may, trang sức, thiết bị điện, chăm sóc sức khỏe, đồ lưu niệm...
Học cách người Thái 'mang chuông đi đánh xứ người' ảnh 2

Hàng tiêu dùng là thế mạnh của Thái Lan

Đại diện một thương hiệu hóa mỹ phẩm Thái Lan tham gia hội chợ cho biết, đây là lần thứ 2 công ty đến tìm hiểu thị trường Việt Nam thông qua việc tham gia hội chợ. "Tôi tin rằng với thị trường lớn và đang phát triển như Việt Nam thì công ty tôi sẽ sớm tìm được nhà phân phối để đưa hàng hóa vào kinh doanh", vị này cho biết.Theo quan sát của phóng viên, nhiều gian hàng có người Thái Lan trực tiếp đứng tiếp thị, quảng bá. Họ có thể nói lưu loát tiếng Anh, thậm chí nói được những câu tiếng Việt đơn giản để báo giá. Khách Việt đến tìm hiểu sản phẩm được hướng dẫn nhiệt tình và nếu không mua cũng nhận được những nụ cười thân thiện.“Các công ty Thái Lan đã có ý đồ thâm nhập thị trường Việt Nam từ rất lâu nên họ muốn đầu tư một cách bài bản, mở rộng từ sản xuất đến phân phối. Họ thường xuyên tổ chức hội chợ thường niên ở Việt Nam để người tiêu dùng Việt quen với hàng Thái”, ông Vũ Vinh Phú, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội cho biết.Thực tế, Triển lãm Thương hiệu hàng đầu Thái Lan 2017 đã diễn ra liên tục 15 năm qua tại TP Hồ Chí Minh. Trong khi những hội chợ hàng tiêu dùng Thái Lan cũng liên tục được tổ chức tại Hà Nội 1-2 lần/năm. Điều đó cho thấy nhu cầu xâm nhập thị trường Việt Nam cũng doanh nghiệp Thái Lan còn rất lớn.
Học cách người Thái 'mang chuông đi đánh xứ người' ảnh 3

Việt Nam có thể học cách tổ chức hội chợ tại nước ngoài của người Thái.

Cũng theo ông Phú đánh giá, dù doanh nghiệp Thái không mạnh bằng doanh nghiệp Nhật, Hàn Quốc nhưng họ đi nhanh hơn, bài bản hơn. Họ đang “đánh du kích” vào thị trường Việt Nam. Thông qua các triển lãm, hàng Thái dễ dàng tiếp cận người tiêu dùng Việt. "Có lẽ 100% các gia đình ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đều có một sản phẩm nào đó của Thái Lan như dụng cụ gia đình, nước rửa tay, rổ rá, dao, dép Thái...”, chuyên gia nói.Trước thực tế này, ông Phú cho rằng Việt Nam cũng cần học tập Thái Lan trong việc tổ chức những hội chợ chuyên sâu hàng Việt ở nước ngoài, đặc biệt là các thị trường gần Việt Nam như Thái, Lào, Campuchia... thông qua sự trợ giúp tìm kiếm thị trường của các tham tán thương mại. Hiện nay, Việt Nam chủ yếu tham gia chung vào các hội chợ quốc tế chứ chưa có những hội chợ chuyên ngành giúp quảng bá hàng Việt ra thế giới.Bên cạnh đó, những người đi quảng bá hàng Việt cũng gần học tập người Thái Lan ở thái độ niềm nở, thân thiện, khả năng ngoại ngữ, như cách mà người Thái đã lựa chọn trong việc quảng bá hình ảnh của đất nước mình, đó là "land of smiles" - vùng đất của những nụ cười.
Hoàng Dương/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.