Học bổng 'Nghị lực Thép': Điểm tựa cho những ước mơ vượt khó

Sáng 29/8, Công ty TNHH Thép Đặc Biệt Shengli Việt Nam phối hợp với UBND xã Phụ Dực đã tổ chức Lễ trao học bổng “Nghị lực Thép” 2025. Chương trình được tổ chức tại Trường Tiểu học An Bài (xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên).

Đây là hoạt động mang tính nhân văn, nhằm tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng có ý chí vươn lên trong học tập mạnh mẽ, đồng thời khích lệ tinh thần vượt khó và nuôi dưỡng khát vọng tri thức cho thế hệ trẻ.

Chú thích ảnh
 90 suất học bổng cùng nhiều phần quà được trao cho các em học sinh vượt khó học giỏi của 10 điểm trường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Đức Thuận - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Phụ Dực, cho biết: Đây là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc, phản ánh tinh thần trách nhiệm xã hội và sự sẻ chia mà doanh nghiệp dành cho sự nghiệp “trồng người”. Những món quà không chỉ có giá trị vật chất, mà còn là lời động viên sâu sắc, thắp sáng niềm tin, hun đúc ý chí vươn lên cho các em học sinh.

Tại chương trình, ông Lâm Kiến Ân, đại diện Công ty TNHH Thép Đặc Biệt Shengli Việt Nam, cũng chia sẻ, học bổng “Nghị lực Thép” được khởi xướng từ mong muốn đồng hành cùng học sinh vượt khó, giúp các em nuôi dưỡng tinh thần hiếu học và sự bền bỉ. Doanh nghiệp khẳng định sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng chương trình, coi đây là một phần quan trọng trong cam kết phát triển bền vững gắn với trách nhiệm cộng đồng.

Cô Vũ Thị Mùa - Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Bài đã bày tỏ sự cảm kích, khẳng định rằng học bổng “Nghị lực Thép” không chỉ hỗ trợ thiết thực mà còn tạo nên sự gắn kết ý nghĩa giữa thầy cô, gia đình và xã hội. Đồng thời cho rằng đây là sự động viên kịp thời, giúp các em thêm tự tin bước tiếp trên hành trình học tập và trưởng thành.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 90 suất học bổng trị giá 300 triệu đồng, cùng nhiều phần quà thiết thực cho các em học sinh của 10 trường trên địa bàn. 

Em Nguyễn Thị Mai Thanh, đại diện học sinh nhận học bổng, đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới doanh nghiệp và thầy cô. Đồng thời cho biết, những suất học bổng này là động lực to lớn để các em thêm nghị lực, thêm niềm tin để vượt qua khó khăn, tiếp tục kiên trì theo đuổi ước mơ tri thức.

Chương trình trao học bổng “Nghị lực Thép” 2025 không chỉ mang đến sự hỗ trợ thiết thực, mà còn góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, khẳng định trách nhiệm xã hội bền bỉ của Thép Mỹ VMS trong hành trình phát triển. Quỹ học bổng chính là biểu tượng của niềm tin, nghị lực và khát vọng, tiếp thêm sức mạnh để thế hệ trẻ hôm nay tự tin viết tiếp ước mơ, biến khát vọng tri thức thành hiện thực trong tương lai.

Thép Mỹ VMS hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và cung ứng thép xây dựng chất lượng cao. Bên cạnh mục tiêu phát triển kinh doanh bền vững, Thép Mỹ VMS luôn chú trọng thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua nhiều hoạt động cộng đồng, trong đó có Quỹ học bổng “Nghị lực Thép” được duy trì thường niên nhằm tiếp sức cho học sinh nghèo hiếu học, góp phần vun đắp thế hệ trẻ giàu tri thức và nghị lực.
PV

Dành cho bạn

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Những quy định về giao thông đường bộ, đường thủy cùng kỹ năng phòng, chống đuối nước, phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn đã được chuyển tải đến học sinh Trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Khai (phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội) thông qua các tình huống gần gũi với thực tế. Hoạt động góp phần giúp các em hình thành ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ ngay từ đầu năm học.

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Một đồ án tốt nghiệp thường kết thúc bằng buổi bảo vệ trước hội đồng. Nhưng với sinh viên Trường Đại học FPT, đó là lúc sản phẩm bắt đầu được đặt trước một “hội đồng” khác khó tính hơn từ thị trường thực tiễn.

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Bước vào tuần đầu năm học 2026-2027, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo không còn dừng ở những mục tiêu, định hướng lớn mà đang hiện diện ngày càng rõ trong hoạt động của các nhà trường.