Học bổng liệt sĩ Huỳnh Thiện Nghệ tiếp sức cho học sinh, sinh viên nghèo tỉnh An Giang

Sáng 13/12, tại Trường Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh), Hội Khuyến học tỉnh An Giang đã tổ chức Lễ trao học bổng liệt sĩ Huỳnh Thiện Nghệ lần thứ 18, năm học 2025 - 2026 cho 57 em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang.
Chú thích ảnh
Anh Nguyễn Huỳnh Trung Kiên (cháu ngoại liệt sĩ Huỳnh Thiện Nghệ) trao hỗ trợ cho 5 giáo viên trên địa bàn tỉnh An Giang có hoàn cảnh khó khăn, đạt nhiều thành tích trong giảng dạy năm học 2024-2025.

Theo đó, năm học 2025 - 2026, Quỹ Học bổng liệt sĩ Huỳnh Thiện Nghệ đã xét và trao 50 suất học bổng cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt trên địa bàn tỉnh An Giang, gồm: 5 học sinh Trường Trung học Phổ thông Thực hành sư phạm (Đại học An Giang), mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng; 10 sinh viên Trường Đại học Kiên Giang, 20 sinh viên Trường Đại học An Giang, 10 sinh viên Trường Cao đẳng nghề An Giang, 5 sinh viên Trường Cao đẳng Y tế tỉnh An Giang, mỗi suất học bổng trị giá 2 triệu đồng.

Ngoài ra, Quỹ học bổng liệt sĩ Huỳnh Thiện Nghệ cũng đã trao hỗ trợ cho 5 giáo viên trên địa bàn tỉnh An Giang có hoàn cảnh khó khăn, đạt nhiều thành tích trong giảng dạy năm học 2024-2025, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng.

Chú thích ảnh
Đại diện Hội Khuyến học tỉnh An Giang trao học bổng Liệt sĩ Huỳnh Thiện Nghệ cho các em sinh viên Trường Đại học Kiên Giang.

Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh An Giang và ông Trần Văn Truyền (ngụ TP Hồ Chí Minh) còn cấp 1 suất học bổng trợ cấp khó khăn năm học 2025-2026 cho em Phan Ngọc Khôi Nguyên, sinh viên năm 3 Trường Đại học An Giang, trị giá 8 triệu đồng; cùng 6 suất học bổng (mỗi suất trị giá 8 triệu đồng) cho các em sinh viên là người An Giang đang học tại các trường đại học trong và ngoài tỉnh An Giang, có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên học tốt.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đăng Giai, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh An Giang cho biết, Quỹ Học bổng liệt sĩ Huỳnh Thiện Nghệ do gia đình liệt sĩ Huỳnh Thiện Nghệ, quê ở xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới (nay là xã Cù Lao Giêng) tỉnh An Giang sáng lập, với mong muốn đóng góp một phần nhỏ cho sự nghiệp "trồng người" của quê hương An Giang.

Chú thích ảnh
Đại diện Hội Khuyến học tỉnh An Giang trao học bổng Liệt sĩ Huỳnh Thiện Nghệ cho các em sinh viên Trường Cao đẳng Nghề An Giang.

Hàng năm, gia đình, con cháu liệt sĩ Huỳnh Thiện Nghệ dành một số tiền ủng hộ cho Quỹ Khuyến học tỉnh An Giang để cấp học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí phấn đấu vươn lên trong học tập, đạt kết quả học tập từ loại khá trở lên, nhằm tạo điều kiện cho các em được tiếp tục đến trường.

Từ năm 2008 đến nay, Quỹ Học bổng liệt sĩ Huỳnh Thiện Nghệ đã ủng hộ cho Quỹ khuyến học tỉnh An Giang số tiền trên 1,643 tỷ đồng; đã cấp học bổng cho 1.241 lượt học sinh, sinh viên nghèo, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó trong học tập; hỗ trợ cho 52 giáo viên và một cán bộ nghiên cứu khoa học có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên và đã đạt nhiều thành tích trong giảng dạy, nghiên cứu, qua đó, đã góp phần cùng với tỉnh chăm lo, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phát triển sự nghiệp giáo dục tại địa phương.

Tin, ảnh: Công Mạo (TTXVN)

Dành cho bạn

Chuyển đổi số góp phần nâng cao chất lượng giáo dục

Chuyển đổi số góp phần nâng cao chất lượng giáo dục

Không chỉ dừng ở việc đưa máy tính, phần mềm và các nền tảng trực tuyến vào trường học, chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi phương thức quản trị, dạy học và tự học tại Bắc Ninh. Từ dữ liệu dùng chung, hồ sơ điện tử, tuyển sinh trực tuyến đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ giúp nhà trường quản lý hiệu quả hơn, giáo viên có thêm công cụ hỗ trợ, học sinh chủ động hơn trong tiếp cận tri thức.

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Những quy định về giao thông đường bộ, đường thủy cùng kỹ năng phòng, chống đuối nước, phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn đã được chuyển tải đến học sinh Trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Khai (phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội) thông qua các tình huống gần gũi với thực tế. Hoạt động góp phần giúp các em hình thành ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ ngay từ đầu năm học.