Học bạ 6 điểm/môn, thí sinh lưu ý việc cần làm để trúng tuyển đại học

Đến thời điểm này, nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024 với mức trung bình từ 5 - 8,5 điểm mỗi môn, phổ biến nhất là 6 điểm. Với mức điểm này, thí sinh cần làm gì để có thể trúng tuyển vào đại học theo phương thức xét tuyển bằng học bạ?

Nhiều trường công bố điểm chuẩn học bạ

Trong những năm gần đây, bên cạnh phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT, nhiều thí sinh lựa chọn phương thức xét tuyển học bạ THPT để giảm áp lực thi cử và tăng cơ hội trúng tuyển đại học.

Cuối tháng 4/2024, nhiều trường đại học công bố điểm trúng tuyển xét tuyển sớm bằng phương thức xét học bạ đợt 1 năm 2024. Trong đó, có nhiều ngành có mức điểm chuẩn chỉ từ 18 điểm/3 môn.

Là trường đại học đầu tiên công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển học bạ, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh có mức điểm chuẩn xét tuyển là 18 điểm cho tất cả các ngành ở cả hai phương thức: Xét theo tổ hợp 3 môn lớp 12 và xét theo tổng điểm trung bình 3 học kỳ.

Trường tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển học bạ THPT đến hết ngày 31/5. Khi đăng ký xét tuyển học bạ vào trường, thí sinh không bị giới hạn số lượng ngành học.  

Học viện Phụ nữ Việt Nam đưa cách xét tổng điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp của 5 học kỳ (trừ kỳ II, lớp 12), điểm trúng tuyển dao động từ 19 - 25,5. Ngành Truyền thông đa phương tiện có điểm chuẩn cao nhất, thí sinh đạt trung bình 8,5 điểm mỗi môn mới đỗ. Nếu xét kết hợp điểm học bạ với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, ngành này vẫn dẫn đầu với mức chuẩn 25 điểm. Các ngành khác lấy 20 - 23 điểm.

Tuy nhiên, trong các trường công bố, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương lấy điểm chuẩn học bạ thấp nhất, dao động 15 - 22 điểm, ở 18 ngành đào tạo. Đây là tổng điểm trung bình tổ hợp ba môn trong ba học kỳ (lớp 11 và học kỳ I lớp 12) hoặc riêng học kỳ I lớp 12.

Riêng các ngành thuộc khối Sức khỏe, điểm chuẩn dao động 19,5 - 24. Đây là điểm sàn để đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

Trúng tuyển sớm có điều kiện 

Sau khi các trường công bố điểm chuẩn học bạ, các chuyên gia lưu ý, thí sinh cần tự tin thực hiện tốt cho quá trình còn lại hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT sao cho đạt kết quả cao nhất.

Bộ GD&ĐT quy định, dù thí sinh tham gia xét tuyển sớm ở bất kỳ cơ sở giáo dục đại học nào thì sau đó sẽ phải đăng ký xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Để trúng tuyển nguyện vọng đã đăng ký xét tuyển sớm, các em nên đặt nguyện vọng đó là nguyện vọng 1 khi đăng ký vào hệ thống của Bộ GD&ĐT.

Tại buổi tư vấn tuyển sinh đại học, TS. Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên viên chính Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) cho biết, khi thực hiện thao tác trên hệ thống của Bộ GD&ĐT, thí sinh cần thực hiện đúng quy trình, quy định và đúng dự định, tránh nhầm lẫn để đạt đúng nguyện vọng bản thân. Thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm cần lưu ý, các em phải thực hiện các thao tác theo đúng quy chế tuyển sinh, nếu không vẫn có thể trượt đại học.

Theo quy chế tuyển sinh đại học, thí sinh trúng tuyển sớm ở các trường vẫn phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT và chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất.

Bộ GD&ĐT cũng lưu ý, đây là trúng tuyển có điều kiện, chưa phải trúng tuyển chính thức. Nếu thí sinh quên đăng ký nguyện vọng trúng tuyển trên hệ thống hỗ trợ xét tuyển chung của Bộ GD&ĐT thì nguyện vọng đó không có hiệu lực.

Theo kế hoạch tuyển sinh, từ ngày 10/7 đến 17 giờ ngày 25/7/2024, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần. Thí sinh sử dụng tài khoản được cung cấp để xử lý thông tin của thí sinh trên hệ thống.

Việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đối với các ngành/chương trình phải thực hiện theo hình thức trực tuyến trên hệ thống hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Lê Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Hà Nội: Bữa trưa trường chất lượng cao không quá 50.000 đồng/học sinh/ngày

Hà Nội: Bữa trưa trường chất lượng cao không quá 50.000 đồng/học sinh/ngày

Theo Quyết định số 147/2026/QĐ-UBND ngày 19/10/2026 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ theo tiêu chí dịch vụ giáo dục chất lượng cao áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao từ năm học 2026-2027, tiền ăn bữa trưa có mức trần 40.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp mầm non và 50.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp tiểu học, trung học.

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Học kỳ I năm học 2026-2027 đã đi qua gần nửa chặng đường song phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2027-208 vẫn chưa được công bố chính thức. Điều này khiến nhiều phụ huynh và học sinh lớp 9 ở Hà Nội băn khoăn, mong ngóng. Ghi nhận từ các phụ huynh và học sinh, việc công bố sớm phương án thi sẽ giúp học sinh chủ động sắp xếp, phân bổ thời gian ôn tập, chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi này.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020; Quy định về đánh giá học sinh Trung học cơ sở và học sinh Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Nhằm triển khai bồi dưỡng, đánh giá và công nhận năng lực sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng những yêu cầu mới của hoạt động nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, bảo đảm và cải tiến chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đăng tải dự thảo Thông tư quy định Chương trình bồi dưỡng, đánh giá, công nhận năng lực sư phạm cho giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.