Hoạt động về nguồn kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng

Ngày 9/10, tại Nhà bia di tích lịch sử Ban Dân vận Trung ương cục miền Nam (xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức hoạt động về nguồn kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020) và tuyên dương điển hình "Dân vận khéo" giai đoạn 2016-2020.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương và Tỉnh ủy Tây Ninh thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, lãnh đạo Tỉnh ủy Tây Ninh và hàng trăm đại biểu làm công tác dân vận của Đảng qua các thời kỳ tới dự.

Ông Lý Trung Đông, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh cho biết, trong những năm kháng chiến, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đảng ta đã rèn luyện và hình thành một đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân ở khắp mọi miền. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã chịu đựng, hy sinh gian khổ, kiên cường bám dân để thực hiện xuất sắc nhiệm vụ của Đảng giao. Từ đó, nhân dân tin tưởng và che chở cán bộ khi bị địch truy lùng, chăm sóc chạy chữa khi đau yếu, móc nối khi mất liên lạc và đùm bọc, chia sẻ như con em trong gia đình.

Trong những năm tháng đó, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, các phong trào "Ba sẵn sàng" "Ba đảm đang" "Năm xung phong"... đã rầm rộ phát triển, tạo nên bầu nhiệt huyết cách mạng sôi nổi trong nhân dân cả nước, tất cả vì sự nghiệp độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc. Công tác dân vận đã góp phần củng cố niềm tin tuyệt đối của nhân dân với Đảng, góp phần mở rộng đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thành sức mạnh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tại tỉnh Tây Ninh, tháng 5/1961, Đại hội lần thứ nhất Mặt trận dân tộc giải phóng tỉnh Tây Ninh được tổ chức và thành lập các đoàn thể thanh niên giải phóng, phụ nữ giải phóng, nông dân giải phóng từ tỉnh đến xã. Khu ủy miền Đông thành lập Ban Dân vận quần chúng đấu tranh cách mạng, Tỉnh ủy Tây Ninh cũng thành lập Ban Dân vận Tỉnh ủy. Từ đó, công tác vận động, tập hợp lực lượng quần chúng vào tổ chức ngày càng phát triển mạnh và rộng khắp.

Năm 1975, Trung ương Cục miền Nam chỉ đạo Tây Ninh phải tự lực giải phóng. Trên tinh thần đó, Tỉnh ủy Tây Ninh đã đề ra nhiệm vụ huyện tự giải phóng huyện, xã tự giải phóng xã. Hệ thống dân vận các cấp đẩy mạnh công tác vận động, tập hợp lực lượng, tổ chức các phong trào đấu tranh chính trị, binh vận. Với sức mạnh tổng hợp của công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, học sinh, tiểu thương, tín đồ các tôn giáo, đồng bào các dân tộc... cùng lực lượng vũ trang Tây Ninh tự giải phóng.

Chú thích ảnh
Ban Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh tặng giấy khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2016-2020. 

Nhân dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh đã tặng giấy khen cho 16 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2016-2020; Ban Dân vận Trung ương tặng Kỷ niệm chương cho 15 đồng chí đã gắn bó với công tác dân vận.

Tin, ảnh: Lê Đức Hoảnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.