Hoạt động kinh tế Việt Nam - Trung Quốc vẫn diễn ra bình thường

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định tại buổi họp báo chiều 2/6, dù có những căng thẳng trên biển Đông, quan hệ kinh tế Việt Nam - Trung Quốc qua cửa khẩu chính ngạch hay tiểu ngạch vẫn diễn ra bình thường. Đó là quan hệ đôi bên cùng có lợi.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định tại buổi họp báo chiều 2/6, dù có những căng thẳng trên biển Đông, quan hệ kinh tế Việt Nam - Trung Quốc qua cửa khẩu chính ngạch hay tiểu ngạch vẫn diễn ra bình thường. Đó là quan hệ đôi bên cùng có lợi.Tuy nhiên, theo đánh giá, hiện nay, Việt Nam quá phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Việt Nam xuất siêu rất mạnh sang các thị trường như Mỹ, EU, Nhật Bản, tuy nhiên lại phải nhập khẩu nguyên phụ liệu từ Trung Quốc để sản xuất hàng hóa xuất khẩu sang các nước đó. Kể cả thủy hải sản hiện nay của Việt Nam cũng phải nhập khẩu thức ăn...Theo Thứ trưởng Hải, đây là vấn đề nêu từ lâu chứ không phải chỉ khi có những biến động trên biển Đông thì mới được nhắc đến. "Không nên quá phụ thuộc vào một thị trường dù là xuất khẩu hay nhập khẩu", ông Hải nhận định.
Hoạt động kinh tế Việt Nam - Trung Quốc vẫn diễn ra bình thường ảnh 1

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải tại buổi họp báo.

Bộ Công Thương đã có những biện pháp để hạn chế sự phụ thuộc của Việt Nam vào thị trường Trung Quốc. Hiện nay, Việt Nam đang nhập siêu từ Trung Quốc nên phải tăng xuất khẩu. "Hiện, chúng ta đang làm khá tốt. 4 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc tăng 28,4%. Rất nhiều mặt hàng của chúng ta bị hàng Trung Quốc cạnh tranh về giá tuy nhiên con số tăng trưởng vẫn rất ấn tượng", theo ông Hải.Đồng thời, giảm nhập khẩu bằng cách tăng cường sản xuất trong nước. Ví dụ các ngành công nghiệp hỗ trợ đang được đẩy mạnh. Mặt khác, đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đối với thị trường trong nước hơn 90 triệu dân.Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhìn nhận sự kiện Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vừa qua cũng là "cú hích" để kêu gọi lòng yêu nước từ cơ quan quản lý đến doanh nghiệp và người dân.Bài và ảnh: Hoàng Dương

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.