Hoạt động kinh tế tại Eurozone giảm lần đầu tiên kể từ tháng 2/2024

Theo kết quả một khảo sát mới công bố, hoạt động kinh tế tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) giảm trở lại trong tháng 9/2024, dù mức giảm không mạnh như dự kiến ban đầu.  
Chú thích ảnh
Biểu tượng đồng euro tại Frankfurt, Đức. Ảnh: THX/TTXVN

Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tổng hợp của Eurozone do Ngân hàng Thương mại Hamburg (HCOB) công bố, cơ sở để đánh giá chung về kinh tế khu vực, giảm xuống 49,6 trong tháng 9/2024 so với 51 trong tháng 8/2024.

PMI tháng trước giảm xuống dưới mức 50, ngưỡng phân định giữa tăng trưởng và suy giảm, lần đầu tiên kể từ tháng 2/2024, nhưng vượt đáng kể so với mức ước tính sơ bộ 48,9.

PMI của lĩnh vực dịch vụ giảm từ 52,9 xuống 51,4 trong tháng trước, so với mức 50,5 theo ước tính sơ bộ. 

Theo ông Cyrus de la Rubia thuộc Hamburg Commercial Bank, lĩnh vực dịch vụ ở Eurozone vẫn tăng trưởng và mức giảm tốc không quá mạnh. Tuy nhiên, tình hình cụ thể tại các nước không khả quan, trừ Tây Ban Nha.

Hoạt động kinh doanh của các nhà cung cấp dịch vụ tại Pháp chậm lại sau những tác động tích cực nhờ Olympics và tại Đức và Italy hầu như không tăng trưởng.

Số liệu chính thức được công bố ngày 1/10 cho thấy lạm phát tại Eurozone giảm xuống 1,8% trong tháng 9/2024, dưới mức mục tiêu 2% mà Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đặt ra và làm tăng khả năng ECB hạ lãi suất trong tháng này.

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.