Hoạt động du lịch tại ‘phố cà phê đường tàu’ phải ưu tiên yếu tố an toàn

Dù là điểm du lịch mới hấp dẫn du khách, nhưng hoạt động kinh doanh tại “Phố cà phê đường tàu” phải ưu tiên yếu tố an toàn.
Chú thích ảnh
"Check in", chụp ảnh lưu niệm trên đường tàu. Ảnh: Tiến Hiếu

Ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết: Điểm du lịch mới, có nhiều yếu tố hấp dẫn du khách luôn được ngành du lịch quan tâm tạo thành sản phẩm du lịch, nhưng dựa trên quy hoạch phát triển du lịch.

“Điểm cà phê đường tàu tại một số quận nội thành Hà Nội là điểm tự phát và đang vi phạm an toàn giao thông đường sắt và đã được cơ quan chức năng cảnh báo. Nhu cầu du lịch là tự nhiên của mỗi con người, nhưng tổ chức du lịch theo đúng quy định, đảm bảo an toàn. Việc phát triển du lịch tại phố đường tàu cần có đánh giá kỹ và có sự vào cuộc của chính quyền địa phương trong việc vừa phát triển hài hòa du lịch và an toàn giao thông”, ông Hà Văn Siêu cho biết.

Còn ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), người phát ngôn của Bộ cũng cho rằng: Phố cà phê đường tàu dù là điểm check – in thu thút đông du khách nhưng cũng phải đảm bảo an toàn. Bộ VHTTDL chưa có văn bản nào liên quan đến việc này, kể cả khuyến cáo với doanh nghiệp lữ hành, du khách. Thẩm quyền này thuộc trách nhiệm của Hà Nội.

Trong khi đó, Sở Du lịch Hà Nội cũng có thành lập tổ kiểm tra báo chí phản ánh tình trạng về việc khách du lịch tập trung ngồi giữa hoặc sát đường ray trên tuyến đường sắt chạy qua khu vực phố Điện Biên Phủ và phố Phùng Hưng (thuộc địa bàn quận Ba Đình, thành phố Hà Nội). TP Hà Nội đã giao cho Sở Giao thông Vận tải Hà Nội chủ trì phối hợp với các quận huyện xử lý việc vi phạm trật tự an toàn đường sắt trước ngày 12/10.

XC/báo Tin tức

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát (kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét) tại 1 cơ sở ở xóm Trại Nghè, thôn Hợp Nhất (xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng.