Hoạt động của các Tổ công tác đặc biệt trên đường phố Hà Nội
Các tổ công tác tập trung cắm chốt trên những tuyến phố chính ở Thủ đô để kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện đi lại. Nhiều trường hợp bị xử phạt vì không có giấy đi đường.
Từ 8 giờ sáng 17/8, Tổ công tác đặc biệt gồm cán bộ chiến sĩ từ phòng Cảnh sát giao thông, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, phòng Cảnh sát hình sự và phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt đầu nhiệm vụ. Mục đích của tổ công tác là không để người không có lý do chính đáng ra khỏi nhà, tham gia giao thông, vi phạm quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 17/CT-UBND của TP Hà Nội.
Trao đổi với báo chí, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết, ngay sau khi thành lập Tổ công tác đặc biệt vào 15 giờ ngày 16/8, kết quả kiểm tra 6 chốt cơ động đã kiểm soát 2.169 trường hợp, trong đó vi phạm về phòng dịch ra khỏi nhà không có lý do 26 trường hợp, vi phạm trật tự an toàn giao thông 8 trường hợp. Phòng Cảnh sát giao thông đã tạm giữ 10 phương tiện, 7 bộ giấy tờ.
Ghi nhận của phóng viên tại một số điểm cắm chốt của các Tổ công tác đặc biệt:
Đây là ngày hoạt động thứ 2 của Tổ công tác đặc biệt vừa thành lập ở Thủ đô Hà Nội.
Tổ công tác gồm cán bộ chiến sĩ từ phòng CSGT, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, phòng Cảnh sát hình sự và phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.Mục đích của tổ công tác là không để người không có lý do chính đáng ra khỏi nhà, tham gia giao thông, vi phạm quy định về giãn cách xã hội.Qua kiểm tra, tổ công tác đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm.
Địa bàn trọng điểm các tổ công tác triển khai nhiệm vụ là 12 quận nội thành gồm: Long Biên, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Ba Đình, Đống Đa, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Hà Đông, Hai Bà Trưng và Hoàng Mai.Quá trình làm nhiệm vụ, các tổ công tác thực hiện nghiêm những quy định liên quan đến phòng chống dịch.Căn cứ vào tình hình từng địa bàn, các tổ công tác sẽ tính toán thời gian, tuyến đường cắm chốt để kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện đi lại trên đường.
Các chuyên gia cho rằng hạ tầng sạc, chỗ đỗ xe, công nghệ sạc đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và kinh phí đầu tư đang là những vấn đề thực hiện đồng bộ khi muốn chuyển đổi phương tiện xanh tại các khu chung cư.
Sáng 23/10, Thành phố Hà Nội đã ra mắt mô hình điểm thiết chế văn hóa - khu thể thao tại nhà văn hóa số thuộc tổ dân phố số 4, phường Giảng Võ, Hà Nội.
Hà Nội đang lấy ý kiến cộng đồng dân cư về hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của 22 nhà ga ưu tiên thuộc 5 tuyến đường sắt đô thị (metro) số 1, 2, 8, 10 và 14.
Hà Nội tổ chức lấy ý kiến nhân dân về phương án điều chỉnh địa giới hành chính, dự kiến tiếp nhận hơn 4.000 ha từ tỉnh Phú Thọ, gồm hơn 2.500 ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và hơn 1.400 ha vùng đệm.