Hoạt động của các Ban Chỉ đạo

Theo Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Hội chợ du lịch Tây Bắc 2014 sẽ được tổ chức tại tỉnh Hà Giang từ ngày 17 - 19/10. Hội chợ du lịch Tây Bắc lần đầu tiên được tổ chức với quy mô cấp khu vực do tỉnh Hà Giang đăng cai.

* Theo Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Hội chợ du lịch Tây Bắc 2014 sẽ được tổ chức tại tỉnh Hà Giang từ ngày 17 - 19/10. Hội chợ du lịch Tây Bắc lần đầu tiên được tổ chức với quy mô cấp khu vực do tỉnh Hà Giang đăng cai. 8 tỉnh tham gia Hội chợ gồm: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và Hà Giang. Đây là dịp tăng cường hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh trong khối 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng. Thông qua Hội chợ sẽ tạo sự chuyển biến trong công tác quảng bá, xúc tiến điểm đến, giới thiệu sản phẩm du lịch, đặc biệt là thế mạnh về du lịch cộng đồng gắn với việc quảng bá hình ảnh du lịch đặc trưng vùng Tây Bắc. Tham gia hội chợ còn có trên 30 gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm du lịch, quảng bá du lịch, đồ gỗ thủ công mỹ nghệ, trang phục truyền thống, những hiện vật thể hiện giá trị văn hóa đặc sắc của các địa phương và giới thiệu ẩm thực vùng Tây Bắc.

* Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cho biết, từ năm 2013 đến nay, các tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện tổ chức Đề án 755 (theo Quyết định 755 của Thủ tướng Chính phủ - gọi tắt là Đề án 755). Trong đó, có 4/5 tỉnh đã trình thẩm định và chờ phê duyệt Đề án gồm: Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng; còn tỉnh Gia Lai đang tiếp tục chỉ đạo rà soát lại từ cấp xã, huyện. Kết quả triển khai cho thấy: Có 17.773 hộ thiếu đất sản xuất, với nhu cầu đất phải hỗ trợ 10.062 ha (bình quân 5.661m2/hộ). Thiếu đất ở có 10.367 hộ, với nhu cầu đất hỗ trợ 398,78 ha (bình quân 385m2/hộ). Về hỗ trợ nước sinh hoạt, có tổng số hộ theo Đề án là 51.478 hộ, tổng số vốn 265,855 tỷ đồng. Theo Đề án, có 3 tỉnh là Kon Tum, Đắk Lắk và Lâm Đồng rà soát và dự kiến 285 công trình nước sinh hoạt hiện nay bị hư hỏng để đưa vào duy tu bảo dưỡng.

* Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ vừa phối hợp với Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước cho 300 sinh viên là người dân tộc Khmer đang học tập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề: Quá trình hình thành và phát triển vùng đất Tây Nam Bộ; truyền thống đoàn kết các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa, Chăm… trong xây dựng, bảo vệ và phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long; cơ sở pháp lý về chủ quyền của Việt Nam trên vùng đất Nam Bộ; kết quả thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long; kết quả thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ở vùng đồng bằng sông Cửu Long… Hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho sinh viên người dân tộc Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long, giúp các em hiểu hơn về lược sử vùng đất Tây Nam Bộ; chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến dân tộc, tôn giáo; thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Trà Vinh và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Minh Tâm - Hồng Anh - Thanh Hòa

Dành cho bạn

Xuống đồng giúp dân cứu lúa sau đợt mưa lớn

Xuống đồng giúp dân cứu lúa sau đợt mưa lớn

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến nhiều diện tích lúa hè thu ở xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh ngã đổ, ngâm trong nước. Nhiều ruộng lúa đã nảy mầm ngay trên đồng, nguy cơ mất trắng nếu không được thu hoạch kịp thời. Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ cùng người dân khẩn trương xuống đồng, nỗ lực vớt vát thành quả sau nhiều tháng chăm sóc.

Hủy nổ an toàn bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh

Hủy nổ an toàn bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh

Ngày 15/9, Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ) phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hủy nổ số bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh được phát hiện, thu gom trên địa bàn xã Lương Sơn và phường Hòa Bình.

Hạn chế san gạt, xây dựng tại các sườn dốc để phòng chống sạt lở

Hạn chế san gạt, xây dựng tại các sườn dốc để phòng chống sạt lở

Ngày 15/9, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, sở vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Lâm Đồng đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường, ứng phó với sạt lở đất có thể gây ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Trong đó, một trong những nội dung trọng tâm là ngăn chặn, xử lý tình trạng đào đắp, san gạt phá vỡ địa hình tự nhiên, dẫn đến nguy cơ sạt lở nguy hiểm.

Bữa ăn bán trú: Không chỉ chuyện đủ món, đúng định lượng

Bữa ăn bán trú: Không chỉ chuyện đủ món, đúng định lượng

Hình ảnh một suất ăn bán trú trị giá 30.000 đồng của học sinh Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của phụ huynh. Nhà trường đã kiểm tra, đối chiếu và làm việc với đơn vị cung cấp, qua đó xác định một số bất cập trong khâu chia suất, giao nhận và yêu cầu khắc phục.