Hoàng tử Saudi Arabia bị bắt tại Mỹ

Một hoàng tử Saudi Arabia đã bị bắt giữ với cáo buộc có hành vi cưỡng dâm đối với một nhân viên phục vụ tại khu dinh thự ở Beverly Hills, cảnh sát Los Angeles ngày 24/9 cho biết.

Majed Abdulaziz Al-Saud, 28 tuổi, đã bị bắt giữ và được thả tự do sau khi nộp khoản phí bảo lãnh 300.000 USD. Tờ Los Angeles Times cùng kênh truyền hình KCBS-TV dẫn lời Sở cảnh sát thành phố cho biết, vị hoàng tử này không thuộc diện được miễn trừ ngoại giao.

Hoàng tử Saudi Arabia bị bắt tại Mỹ ảnh 1

Khu dinh thự mà hoàng tử Majed Abdulaziz Al-Saud có hành vi cưỡng bức tình dục đối với nhân viên phục vụ. Ảnh: KTLA5

Tờ báo đưa tin, cảnh sát xuất hiện tại khu dinh thự lớn sau khi một người hàng xóm phát hiện ra một phụ nữ la hét cầu cứu, trong lúc tìm mọi cách vượt qua bức tường rào. Tòa nhà trị giá 37 triệu USD này đã được một nhóm người nước ngoài thuê theo tuần từ năm ngoái.

Dự kiến, hoàng tử Majed sẽ ra hầu tòa vào ngày 19/10 tới. Mọi nỗ lực của phóng viên liên hệ với hoàng tử đều thất bại, Đại sứ quán Saudi Arabia tại Mỹ cũng không bắt máy trả lời câu hỏi của báo chí.

Hoài Thanh (Reuters)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.