Hoàn thiện khung khổ pháp luật và thể chế

Chủ trì đàm phán về việc kết thúc đàm phán Hiệp định TPP, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cũng đã trả lời nhiều câu hỏi về những thách thức liên quan đến hoàn thiện khung khổ pháp luật và thể chế của nước ta.

Hoàn thiện khung khổ pháp luật và thể chế ảnh 1
Thưa Thứ trưởng, TPP có đặt ra những thách thức gì về việc hoàn thiện thể chế?

Các tiêu chuẩn cao về quản trị minh bạch và hành xử khách quan của bộ máy Nhà nước sẽ đặt ra những thách thức lớn cho bộ máy quản lý. Tuy nhiên, đây cũng là những tiêu chuẩn mà chúng ta đang hướng đến để xây dựng một Nhà nước pháp quyền, thực sự của dân, do dân và vì dân, với đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực, kỷ luật, kỷ cương. Chính phủ sẽ chủ động xây dựng chương trình để thực hiện các tiêu chuẩn cao này của TPP.

Dẫn tính toán của các chuyên gia kinh tế độc lập, theo Bộ Công Thương, trong điều kiện các yếu tố đều thuận lợi, TPP có thể giúp GDP của Việt Nam tăng thêm 23,5 tỷ USD vào năm 2020 và 33,5 tỷ USD vào năm 2025. Xuất khẩu sẽ tăng thêm được 68 tỷ USD vào năm 2025.

Để thực thi cam kết trong TPP, chúng ta sẽ phải điều chỉnh, sửa đổi một số quy định pháp luật về thương mại, đầu tư, đấu thầu, sở hữu trí tuệ, lao động, môi trường … Tuy nhiên, như kinh nghiệm gia nhập WTO đã chỉ ra, với sự chuẩn bị nghiêm túc và nỗ lực cao độ, ta có thể thực hiện thành công khối lượng công việc này, nhất là khi ta được quyền thực hiện theo lộ trình.

Rất nhiều cam kết của Việt Nam sẽ được thực hiện theo lộ trình. Độ lớn của các tác động từ TPP sẽ tăng dần theo thời gian chứ không phải tác động ngay lập tức.

TPP có cam kết mức lương tối thiểu để đảm bảo mức sống cho người lao động không, thưa ông?

Lương tối thiểu là một trong những quyền lợi cơ bản của người lao động. Mọi nước đều có quy định về lương tối thiểu, còn mức lương bao nhiêu là do các quốc gia tự quyết định. TPP không can thiệp vấn đề này.


Ông đánh giá thế nào về mức độ sẵn sàng của DN với các cam kết trong TPP?

Tôi tin tưởng rằng trong chừng mực nào đó, các DN đã có sự sẵn sàng nhất định vì đây không phải là lần đầu tiên chúng ta hội nhập. Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng của chúng ta đã diễn ra từ năm 1995. Tôi cho rằng các DN Việt Nam cũng như nền kinh tế đủ sức tiến vào cuộc chơi mới, thực thi các cam kết của TPP. Chúng tôi tin tưởng rằng nếu chúng ta nắm bắt được các cơ hội do TPP mang lại thì chắc chắn nền kinh tế sẽ mạnh lên, vượt qua thách thức, biến cơ hội thành thắng lợi.

Thu Hường - Nam Hoàng

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.