Hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Sóc Trăng

Phối cảnh cầu Đại Ngãi đi qua địa bàn huyện Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng) chuẩn bị được khởi công xây dựng. Dự kiến, sau khi hoàn thành, cầu Đại Ngãi sẽ giúp Cù Lao Dung tăng tốc trong phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: baosoctrang.org.vn
Phối cảnh cầu Đại Ngãi đi qua địa bàn huyện Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng) chuẩn bị được khởi công xây dựng. Dự kiến, sau khi hoàn thành, cầu Đại Ngãi sẽ giúp Cù Lao Dung tăng tốc trong phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: baosoctrang.org.vn

Tại Sóc Trăng, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030, tỉnh đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện và đầu tư nhiều công trình cấp thiết. Bộ mặt vùng đồng bào dân tộc thiểu số thêm khởi sắc và tạo điều kiện cho đồng bào phát triển kinh tế, tăng thu nhập, ổn định đời sống.

Hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Sóc Trăng ảnh 1Phối cảnh cầu Đại Ngãi đi qua địa bàn huyện Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng) chuẩn bị được khởi công xây dựng. Dự kiến, sau khi hoàn thành, cầu Đại Ngãi sẽ giúp Cù Lao Dung tăng tốc trong phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: baosoctrang.org.vn

Phum sóc khởi sắc

Tuyến lộ giao thông nông thôn tại ấp Sóc Bưng (xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên) được xây dựng bằng bê tông với chiều dài gần 500m, rộng 3m, đưa vào sử dụng cuối năm 2022, tạo điều kiện cho hàng trăm hộ đồng bào dân tộc Khmer đi lại thuận lợi.

Ông Lý Văn Nâu, ở ấp Sóc Bưng chia sẻ, khi chưa có tuyến đường, người dân đi lại rất khó khăn vì đường sình lầy, thương lái không vào thu mua nông sản được nên đời sống bà con khó khăn. Tuyến đường hoàn thành, bà con rất phấn khởi bởi trẻ em đi học dễ dàng, người cao tuổi đi khám, chữa bệnh thuận tiện, thương lái vào tận ruộng mua hàng hóa. Từ đó, thu nhập của đồng bào Khmer địa phương được nâng cao.

Không chỉ được đầu tư đường giao thông nông thôn, năm 2022, chợ cũ xã Thạnh Phú được xây dựng mới với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng. Ông Trần Văn Sớt, Trưởng Ban Quản lý chợ xã Thạnh Phú cho biết, chợ cũ xuống cấp, bà con tiểu thương và người dân mua bán, trao đổi hàng hóa rất khó khăn. Khi được đầu tư xây dựng chợ mới, bà con phấn khởi, hoạt động mua bán sôi động hơn.

Ông Phú Việt Bền, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú thông tin, xã có trên 57% dân số là đồng bào dân tộc Khmer. Nhờ được đầu tư hạ tầng, đời sống bà con có nhiều khởi sắc. Chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động bà con gìn giữ và sử dụng công trình lâu dài. Xã kiến nghị được hỗ trợ đầu tư thêm các công trình cơ sở hạ tầng để góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của người dân.

Tại xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, công trình cầu Ta Ốc với chiều dài 20 m, rộng 3,4 m có tổng vốn đầu tư trên 1,3 tỷ đồng được đưa vào sử dụng từ cuối năm 2022. Theo anh Tăng Rô Qui Sa, trước kia, bà con đóng góp kinh phí xây dựng cây cầu ngang 1m. Chiều ngang cầu hẹp, trẻ em đi học vào mùa mưa đã xảy ra tai nạn đáng tiếc. Bà con vận chuyển vật tư nông nghiệp khó khăn. Từ khi hoàn thành cầu Ta Ốc, nhân dân rất phấn khởi, đồng bào dân tộc Khmer cảm ơn Đảng, Nhà nước.

Ông Tè Văn Thành, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng) cho biết, sau 3 năm triển khai chương trình, huyện đã đầu tư hơn 10 công trình giao thông nông thôn, sửa chữa các tuyến giao thông đã xuống cấp với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng. Từ đầu năm 2023 đến nay, huyện phân bổ nguồn kinh phí hơn 5 tỷ đồng đầu tư hạ tầng ở những khu vực đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 đã từng bước giúp cho cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc Khmer, huyện Trần Đề ngày thêm hoàn thiện.

Huy động từ nhiều nguồn lực

Theo lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước. Chương trình tích hợp 118 chính sách với 10 dự án, 14 tiểu dự án, 36 nội dung chính sách thành phần, trong đó có nhiều chính sách tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Trần Khắc Trung, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng cho biết, tỉnh có trên 35% là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó hơn 30% dân tộc Khmer. Chương trình đã góp phần từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng vùng nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn phát triển, sản xuất, cải thiện sinh kế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào dân tộc Khmer nói riêng.

Từ năm 2021- 2023, tổng nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng được phân bổ cho tỉnh trên 267 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương trên 236 tỷ đồng. Tính đến nay, tỉnh đã triển khai đầu tư mới 113 công trình, đường giao thông nông thôn, hạ tầng khu vực chợ, nhà sinh hoạt cộng đồng…, duy tu bảo dưỡng trên 50 công trình cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục tập trung nguồn vốn đầu tư theo lộ trình kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Đặc biệt, tỉnh sẽ lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình như, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo và các chương trình, dự án khác và huy động nguồn lực xã hội để triển khai đầu tư đồng bộ cơ sơ hạ tầng vùng đồng bào dân tộc Khmer; đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tỉnh Sóc Trăng đặt ra mục tiêu đến năm 2025, cơ bản hoàn thiện xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm đáp ứng phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào dân tộc Khmer nói riêng.

Tuấn Phi

Tuấn Phi ((TTXVN))