Hoàn thiện Đề án Nâng cấp Nghĩa trang Liệt sỹ Đồi 82 Tây Ninh lên cấp quốc gia

Nghĩa trang Liệt sỹ Đồi 82 Tây Ninh được đưa vào sử dụng năm 1989. Qua 30 năm xây dựng, đến nay các công trình tại nghĩa trang đã xuống cấp.

Ngày 17/9 đại diện các Bộ: Quốc phòng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông đã khảo sát thực tế và làm việc với UBND tỉnh Tây Ninh để đóng góp ý kiến, xây dựng hoàn chỉnh Đề án "Nâng cấp Nghĩa trang Liệt sỹ Đồi 82 Tây Ninh và xây dựng Đài tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia".

Trước đó, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 2052/VPCP-KGVX ngày 15/3/2019 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao UBND tỉnh Tây Ninh chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn chỉnh đề án theo hướng nâng cấp Nghĩa trang Liệt sỹ Đồi 82 Tây Ninh lên cấp quốc gia.

Chú thích ảnh
Một góc nghĩa trang Tân Biên (tỉnh Tây Ninh), nơi có gần 14.000 mộ liệt sĩ. Ảnh: quangnam.gov.vn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc cho biết, Nghĩa trang Liệt sỹ Đồi 82 Tây Ninh (xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) được đưa vào sử dụng năm 1989. Nghĩa trang có tổng diện tích 26,7 ha, là nơi yên nghỉ của 13.976 Liệt sỹ từ mọi miền Tổ quốc đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và làm nghĩa vụ quốc tế; đồng thời là nơi tổ chức truy điệu, an táng 4.131 hài cốt liệt sỹ quy tập ở Campuchia từ sau chiến tranh đến nay.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, đây là công trình thể hiện lòng biết ơn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đối với những người con yêu quý trên khắp mọi miền đất nước đã không tiếc máu xương cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; là công trình mang ý nghĩa lớn về giá trị lịch sử, văn hóa, tâm linh nhất là giá trị về giáo dục. Hàng năm, Nghĩa trang Liệt sỹ Đồi 82 Tây Ninh đón hơn 50 đoàn cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố, các cơ quan, ban ngành, địa phương của tỉnh và trên 4.200 lượt thân nhân gia đình các liệt sỹ đến thăm viếng và thắp nến tri ân. Qua 30 năm xây dựng, đến nay các công trình tại nghĩa trang đã xuống cấp, hạ tầng không đáp ứng với lượng khách viếng thăm.

Theo đề án, Nghĩa trang Liệt sỹ Đồi 82 Tây Ninh sẽ được nâng cấp, mở rộng với quy mô 30,7 hécta (khu vực hiện trạng là 26,7 hécta, dự kiến mở rộng 4 hécta). Cụ thể, có 4 hạng mục được xây mới gồm: Cổng, hàng rào; nhà quản trang; xây mới khoảng 6.000 mộ và đường nội bộ xung quanh khu vực mộ mới. Có 16 hạng mục được cải tạo như: Mở rộng đường xe hiện trạng, thảm nhựa; cải tạo sân nền khu vực xung quanh Nhà quản trang; mở rộng bãi xe hiện trạng; cải tạo, nâng cấp mộ chí hiện hữu; cải tạo Nhà bia tưởng niệm Ban Kinh tài, Nhà bia tưởng niệm ngành giáo dục và đào tạo, Nhà bia tưởng niệm Dân Y miền; cải tạo Đài tưởng niệm thanh niên xung phong Giải phóng miền Nam; cải tạo hệ thống mương thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng; cải tạo phù điêu, sửa chữa, dặm vá vết nứt trên các trụ tụ linh và cải tạo cây xanh khu vực Đài tưởng niệm; cải tạo sân nền, thiết kế lại hệ thống cây xanh thành công viên nghĩa trang...

Phần Đài tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia dự kiến xây dựng tại khu vực trung tâm của quần thể Nghĩa trang Liệt sỹ, đảm bảo thuận tiện cho việc hành lễ trong các buổi viếng nghĩa trang. Đề án cũng dự kiến sẽ di đời Nghĩa trang Liệt sỹ ngành Giao bưu – Thông tin R, do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý (với gần 300 mộ liệt sỹ, nằm kề Nghĩa trang Liệt sỹ Đồi 82) vào khu nghĩa trang chung được mở rộng để tiện việc quản lý, thăm viếng hàng năm.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 180 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng, cải tạo nâng cấp Nghĩa trang là 160 tỷ đồng, chi phí xây dựng Đài tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia khoảng 20 tỷ đồng do Trung ương và địa phương cùng chung tay xây dựng.

Lê Đức Hoảnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Nơi lưu trú, nhà hàng, khách sạn Khu du lịch Xuân Thành xuống cấp

Nơi lưu trú, nhà hàng, khách sạn Khu du lịch Xuân Thành xuống cấp

Khu du lịch Xuân Thành (tỉnh Hà Tĩnh) đang rơi vào tình trạng “nhếch nhác” khi cơ sở hạ tầng, khu lưu trú, khách sạn xuống cấp nghiêm trọng. Tỉnh Hà Tĩnh đang rà soát, quyết tâm gỡ “nút thắt”, trả lại động lực phát triển cho khu du lịch trọng điểm này.

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Đến xã ven biển Long Điền, tỉnh Cà Mau, nhắc đến ông Bùi Nghĩa Hiệp (tên thường gọi là Hai Hiệp, 70 tuổi, ngụ ấp Điền Hải), ai cũng bày tỏ sự kính trọng và quý mến bởi tinh thần sống vì cộng đồng của ông. Ở tuổi 70, thay vì nghỉ ngơi, hằng ngày ông vẫn đều đặn ra đồng, trực tiếp kiểm tra hệ thống máy móc, nguồn nước và thức ăn cho tôm. Niềm vui lớn nhất của ông là giúp đỡ bà con xóm giềng cùng thoát nghèo và làm giàu bền vững.

Thôn, tổ dân phố sau sắp xếp sẽ tổ chức và hoạt động ra sao?

Thôn, tổ dân phố sau sắp xếp sẽ tổ chức và hoạt động ra sao?

Việc sắp xếp thôn, tổ dân phố tại Hà Nội không đơn thuần là “gộp địa bàn, giảm đầu mối”. Phía sau những thay đổi về tên gọi, quy mô dân cư, nhân sự là yêu cầu hoạt động thực chất hơn và trở thành cầu nối gần dân nhất giữa chính quyền cấp xã với người dân.