Hoàn thiện cơ sở pháp lý bảo vệ ngành chăn nuôi trong nước

Ngày 11/9, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo góp ý vào dự thảo Luật Chăn nuôi, dự kiến sẽ được thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.
Chú thích ảnh
Quang cảnh hội thảo.

Theo ông Bùi Mạnh Hùng, Phó trưởng Phòng Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh, dự thảo lần này chưa đề cập đến vấn đề quản lý đối với hình thức chăn nuôi gia công cho các tổ chức trong và ngoài nước. Đây là hình thức hợp tác làm ăn giữa doanh nghiệp và người dân để phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, chiếm số lượng khá lớn trong mảng chăn nuôi trang trại tại một số địa phương. Đây cũng là hình thức hợp tác phổ biến và phát huy tính ưu việt trong chăn nuôi nên cần có quy định cụ thể về vấn đề này. Dự thảo Luật cần quy định về việc xây dựng hàng rào kỹ thuật có liên quan đến ngành chăn nuôi. Đây được coi là công cụ hiệu quả để có thể bảo vệ ngành chăn nuôi trong nước cũng như bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Còn theo bà Phan Thị Xuân Diệu, Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, khác với trồng trọt, chăn nuôi là hoạt động có ảnh hưởng nhiều tới môi trường do các chất thải mà vật nuôi thải ra môi trường. Vì vậy, yêu cầu về điều kiện cơ sở vật chất của các đơn vị khi tham gia vào lĩnh vực này phải nghiêm ngặt hơn. Luật Chăn nuôi nên có một chương riêng quy định điều kiện cơ sở vật chất cụ thể của từng đối tượng như trang trại, hộ gia đình, cơ sở sản xuất giống, cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi, cơ sở mua bán thức ăn chăn nuôi… Luật dành riêng một chương quy định về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực chăn nuôi, gồm các quy định về xử lý chất thải rắn, nước thải, tiếng ồn, mùi hôi…

Ông Trần Quốc Tú, đại diện Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, dự thảo Luật cần cân nhắc, bổ sung thêm nội dung cấm nhập khẩu trái phép vật nuôi thải loại hoặc sản phẩm vật nuôi thải loại, bởi thực tế thời gian qua đã có một số sản phẩm vật nuôi thải loại nhập khẩu trái phép vào nước ta, đe dọa đến ngành chăn nuôi trong nước. Luật cân nhắc bổ sung thêm quy định về nghiêm cấm việc nhập khẩu, chăn nuôi, phát tán, phóng thích trái phép các giống vật nuôi bị cấm theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học. Quy định này để ngăn ngừa việc các cá nhân, tổ chức nhập khẩu, phát tán giống vật nuôi, loài vật có nguy cơ trở thành loài ngoại lai xâm hại vào trong nước; cân nhắc bổ sung nội dung yêu cầu khi nhập khẩu vật nuôi phải đảm bảo yêu cầu về an toàn môi trường, đa dạng sinh học cho tương thích với Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đa dạng sinh học.

Tin, ảnh: Thu Hoài (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.