Hoàn thiện cầu Bình Đào và đoạn tuyến nối cầu Cẩm Kim

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về việc đầu tư hoàn thiện cầu Bình Đào và đoạn tuyến nối cầu Cẩm Kim trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Dự án Tín dụng ngành giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường quốc gia lần thứ 2 (Dự án TSL2).
Chú thích ảnh
Dự án cầu Cẩm Kim (TP Hội An). Ảnh: baoquangnam.vn

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải tiếp thu ý kiến các bộ, cơ quan liên quan; phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam thực hiện đầu tư hoàn chỉnh các hạng mục công trình của Dự án TSL2 theo đúng quy định của pháp luật, đúng thẩm quyền.

Đối với đoạn tuyến nối với đường dẫn cầu Duy Phước - Cẩm Kim, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam khẩn trương chỉ đạo triển khai tổ chức thi công để hoàn thành đồng bộ với Dự án cầu Cẩm Kim theo đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải.

Cầu Cẩm Kim và cầu Bình Đào thuộc Dự án TSL2, sử dụng vốn vay của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA). Dự án do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án là Ban Quản lý dự án 6.

Cầu Cẩm Kim nằm trên địa phận thành phố Hội An, được khởi công xây dựng vào ngày 1/10/2019. Công trình có tổng chiều dài 1.026m, bề rộng 12m. Đường hai đầu cầu được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế là 80 km/h. Tại địa phận huyện Thăng Bình, cầu Bình Đào xây dựng mới nằm cách vị trí cầu cũ 95 m về phía bên phải tuyến Quốc lộ 14E. Cầu được khởi công xây dựng từ ngày 28/9/2019, công trình theo thiết kế có tổng chiều dài 713,4 m, bề rộng 9 m, tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng, tốc độ thiết kế là 60 km/h.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.