Hoàn thiện các hạng mục còn lại của cao tốc Cam Lộ - La Sơn trong tháng 6

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã được đưa vào khai thác tuyến chính từ cuối năm 2022. Tuy nhiên, nhiều hạng mục của dự án vẫn chưa hoàn thành.
Chú thích ảnh
Cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua tỉnh Quảng Trị. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Trao đổi với phóng viên TTXVN về vấn đề này, ông Lê Văn Sáu, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) cho biết, đơn vị đang yêu cầu các đơn vị nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện để hoàn thành các hạng mục còn lại trong tháng 6 tới.

Thông tin cụ thể về các hạng mục trên tuyến, ông Lê Văn Sáu cho hay, đến thời điểm này đường gom và nút giao Quốc lộ 15D cũng như đường ngang trên tuyến đã được nhà thầu hoàn thành. Hiện vẫn còn một ít khối lượng tại nút giao tỉnh lộ 9 thuộc gói thầu XL5 (địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế) chưa thể hoàn thành do mới di dời xong đường điện 500 kV.

Trong khi đó việc thi công hoàn trả đường địa phương phía tỉnh Quảng Trị, các nhà thầu đã hoàn thành. Đối với tỉnh Thừa Thiên Huế, nhà thầu cũng đã hoàn thành 4 tuyến đường, hiện còn 4 tuyến đường bao gồm tỉnh lộ 7, tỉnh lộ 9, tỉnh lộ 11B và tỉnh lộ 17 thuộc gói thầu XL5, XL6 và XL10, nhà thầu đang thi công nếu điều kiện thời tiết thuận lợi sẽ hoàn thành trong tháng 6 tới.

Liên quan đến việc bồi thường cho người dân do việc nhà thầu quá trình thi công công đoạn lu rung gây nứt nhà dân, ông Lê Văn Sáu cho biết, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đang yêu cầu cơ quan bảo hiểm vào thẩm định lần cuối để có phương án bồi thường cho người dân.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh về việc đảm bảo giao thông trong quá trình thi công hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn.

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải cho hay, hiện các nhà thầu thi công đang tập trung thi công hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn trong điều kiện vừa thi công, vừa khai thác. Vì vậy việc đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động phải hết sức chú trọng. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh chỉ đạo nhà thầu tăng cường thiết bị, nhân lực, tập trung thi công sớm hoàn thành các hạng mục còn lại.

Đặc biệt xử lý sụt trượt taluy phải dứt điểm, không để kéo dài; đơn vị thi công phải đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông, an toàn lao động. Đồng thời thông tin rộng rãi kế hoạch thi công, điều tiết dừng xe khu vực thi công của dự án để các tài xế lưu thông qua tuyến đường nắm bắt.

Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh kiểm tra, rà soát các thủ tục, biện pháp thi công, biện pháp đảm bảo giao thông, tuân thủ quy định; bổ sung các biển thông báo từ hai đầu tuyến để các phương tiện biết chủ động lựa chọn tuyến đi thích hợp...

Trước đó, ngày 31/12/2022, dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn đã được Bộ Giao thông Vận tải tổ chức khánh thành, thông xe tuyến chính. Dự án có chiều dài hơn 98 km gồm 11 gói thầu xây lắp, tổng mức đầu tư 7.700 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Điểm đầu của dự án ở huyện Cam Lộ (Quảng Trị); Điểm cuối ở La Sơn (Thừa Thiên Huế), trùng với điểm đầu dự án La Sơn - Túy Loan, thuộc địa phận xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Giai đoạn đầu, đầu tư với quy mô 2 làn xe, bề rộng nền đường là 12m, riêng các đoạn vượt xe có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường là 23m. Giai đoạn hoàn chỉnh có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường là 23m.

Quang Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Từ những tuyến cao tốc vượt Trường Sơn đến các cảng nước sâu hướng ra tuyến hàng hải quốc tế, một mạng kết nối mới đang hình thành ở miền Trung - Tây Nguyên. Tuy nhiên, những con đường chỉ thực sự tạo động lực tăng trưởng khi kết nối được vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, trung tâm logistics, đô thị và thị trường; khi các địa phương cùng tổ chức dòng hàng và chuỗi giá trị thay vì đầu tư từng công trình riêng lẻ.

Nghị quyết 57-NQ/TW: Tăng kỹ năng cho nông dân làm nông nghiệp số

Nghị quyết 57-NQ/TW: Tăng kỹ năng cho nông dân làm nông nghiệp số

Đồng Tháp xác định việc phổ cập kỹ năng số cho người dân, đặc biệt là thành viên hợp tác xã, hội quán và người lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, là một trong những nhiệm vụ quan trọng để đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, gắn với sản xuất và đời sống.

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Sau hơn một năm khởi công, dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang dần hiện rõ hình hài. Trên toàn tuyến, hàng loạt mũi thi công được triển khai đồng thời, phấn đấu hoàn thành công trình trước thời điểm diễn ra APEC 2027.