Hoàn thành nhiều công trình cung cấp điện phục vụ hội nghị APEC

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVN NPT) phải hoàn thành các dự án cấp điện phục vụ hội nghị APEC do Việt Nam đăng cai tổ chức tại TP Đà Nẵng trong năm 2016, chiều ngày 30/12, Công ty Truyền tải điện 2 đã đóng điện đưa vào vận hành dự án nâng công suất thay máy biến áp (MBA) 110kV, công suất 25MVA bằng MBA 110kV, công suất 63 MVA tại Trạm biến áp (TBA) 220kV Ngũ Hành Sơn.

Dự án này được EVN NPT đầu tư 44,105 tỷ đồng và giao PTC2 thay mặt chủ đầu tư thực hiện dự án. Để công trình hoàn thành sớm tiến độ, PTC2 đã giao Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng điện số 5 thực hiện tư vấn thiết kế; Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 2 thực hiện thẩm tra thiết kế; Công ty CP EVN Quốc tế thực hiện tư vấn giám sát; Đội Sửa chữa – Thí nghiệm thi công xây lắp và Truyền tải điện Đà Nẵng nghiệm thu, vận hành công trình. Đây là dự án lập kỷ lục về tốc độ, hoàn thành nghiệm thu đóng 2 công trình nâng công suất trong gần 7 tháng kể từ ngày giao nhiệm vụ.

Hoàn thành nhiều công trình cung cấp điện phục vụ hội nghị APEC ảnh 1

Công nhân đang kiểm tra thông số vận hành máy biến áp. Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN.

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó giám đốc PTC2, theo kế hoạch năm 2016 của PTC2, chỉ riêng tại khu vực TP Đà Nẵng đã hoàn thành đóng điện đưa vào vận hành các dự án: TBA 220kV Ngũ Hành Sơn; đường dây 220kV Đà Nẵng – Ngũ Hành Sơn; mạch 2 đường dây 220kV Hòa Khánh – Huế và các xuất tuyến; Nâng công suất thay MBA 220kV, công suất 250 MVA tại TBA 500kV Đà Nẵng; nâng công suất thay MBA 220kV, công suất 250 MVA tại TBA 220kV Hòa Khánh; Nâng công suất thay MBA 110 kV, công suất 25 MVA bằng MBA 110kV, công suất 63vMVA tại TBA 220kV Hòa Khánh và dự án nâng công suất thay MBA 110 kV, công suất 25 MVA bằng MBA 110kV, công suất 63 MVA tại TBA 220kV Ngũ Hành Sơn là công trình điện cuối cùng để đảm bảo cung cấp điện trong thời gian diễn ra Hội nghị APEC 2017.

Trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn TP Đà Nẵng, theo PTC2 , khó kh ă n nhất là do các xuất tuyến đường dây 220kV Đà Nẵng – Ngũ Hành Sơn và Hòa Khánh – Huế đi qua khu vực dân cư đang sinh sống đông đúc. Do vậy công tác đền bù giải phóng mặt bằng và thi công công trình rất khó khăn. Với các h làm tập trung cao độ trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng và thi công dứt điểm từng khoảng một, các khoảng dễ làm trước, đưa ra các mốc tiến độ để phấn đấu.

Bên cạnh đó, lãnh đạo địa phương đã cùng PTC2 vào cuộc quyết liệt, vận động nhân dân tạo điều kiện thuận lợi hoàn thành thi công các dự án. Các đơn vị cũng chủ động khắc phục mọi khó khăn, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, các đơn vị bạn đảm bảo thi công đúng thiết kế kỹ thuật, chất lượng công trình, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị, để các công trình vào vận hành đúng tiến độ, góp phần cung cấp điện an toàn liên tục cho các phụ tải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và khu vực.

Hoàng Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.