Hoàn thành một số hạng mục di tích Chùa Hang, Thái Nguyên

Ngày 23/12, tại quần thể di tích lịch sử - văn hóa Chùa Hang (huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên), BQL di tích Chùa Hang đã tổ chức Đại lễ đặt long cốt chính điện tam bảo, khánh thành lầu chuông, lầu trống và khởi công xây dựng đại giảng đường Hoằng pháp khu A.

Ngày 23/12, tại quần thể di tích lịch sử - văn hóa Chùa Hang (huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên), BQL di tích Chùa Hang đã tổ chức Đại lễ đặt long cốt chính điện tam bảo, khánh thành lầu chuông, lầu trống và khởi công xây dựng đại giảng đường Hoằng pháp khu A.


Chùa Hang - Kim Sơn tự có từ thời nhà Lý, do Nguyên Phi Ỷ Lan cho xây dựng nhân một chuyến kinh lý Thái Nguyên. Thấy nơi đây phong cảnh hữu tình, núi non kỳ vĩ, hang động rộng lớn, bà cho lấy hang dựng chùa thờ Phật. Hiện nay trên cửa tam quan có 3 chữ Hán lớn "Kim Sơn tự" nhưng nhân dân vẫn quen gọi là "Chùa Hang".


Chùa Hang được Nhà nước công nhận là Di tích Lịch sử - Văn hóa, Danh lam thắng cảnh cấp Quốc gia vào ngày 26/2/1999. Năm 2011, UBND tỉnh Thái Nguyên đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết công trình phục vụ Lễ hội Chùa Hang và xây dựng, trùng tu Di tích này với tổng diện tích trên 77.000 m2, gồm 26 hạng mục thi công. Đến nay công trình đã cơ bản hoàn thành một số hạng mục chính như: Điện tam bảo, Lầu chuông, Lầu trống và Tam quan nội, Tam quan ngoại với tổng kinh phí đầu tư khoảng 50 tỷ đồng. Trong đó, Lầu Chuông và Lầu Trống được thiết kế xây dựng trên diện tích 81 m2/lầu, gồm 2 tầng, 8 mái, khung lầu được làm bằng gỗ với 4 cột cái và 24 cột quân...


Tại buổi lễ, hạng mục Đại giảng đường Hoằng pháp khu A với diện tích 1.500 m2 cũng được khởi công xây dựng, đây sẽ là nơi thường xuyên tổ chức các khóa tu cho các Phật tử trong và ngoài tỉnh.

 Thu Hằng

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.