Hoàn thành lắp đặt tụ bù lưới truyền tải điện miền Bắc trước mùa nắng nóng

Sáng 28/4, Ban Quản lý dự án Truyền tải điện (NPTPMB) đã hoàn thành lắp đặt tụ bù ngang 8 Trạm biến áp 220kV khu vực phía Bắc thuộc Dự án “Lắp đặt tụ bù lưới truyền tải điện khu vực miền Bắc năm 2024”.
Chú thích ảnh
Dự án “Lắp đặt tụ bù lưới truyền tải điện khu vực miền Bắc năm 2024” góp phần quan trọng vào đảm bảo điện cho khu vực miền Bắc theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh minh họa: TTXVN

Việc hoàn thành Dự án góp phần quan trọng vào đảm bảo điện cho khu vực miền Bắc theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Nỗ lực vượt khó

Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, NPTPMB đại diện cho chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án. Đây là công trình năng lượng cấp II, nhóm B với tổng mức đầu tư gần 190 tỷ đồng thực hiện tại 8 trạm biến áp 220kV thuộc địa bàn 7 tỉnh, thành phố là những trung tâm phụ tải lớn bao gồm: TBA 220kV Long Biên (Hà Nội), Quang Châu (Bắc Giang), Kim Động, Yên Mỹ (Hưng Yên), Thanh Nghị (Hà Nam), Bắc Ninh 3 (Bắc Ninh), Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) và Hải Hà (Quảng Ninh).

Dự án có quy mô lắp đặt 7 giàn tụ bù ngang 110kV - 50MVAr và các thiết bị để hoàn thiện ngăn lộ tại các TBA 220kV Long Biên, Quang Châu, Kim Động, Yên Mỹ, Thanh Nghị, Bắc Ninh 3, Vĩnh Tường và 01 giàn tụ bù ngang 110kV - 25MVAr và các thiết bị để hoàn thiện ngăn lộ tại TBA 220kV Hải Hà (tổng dung lượng bù 375MVA).

Ông Võ Lương Nhân, Phó Giám đốc NPTPMB cho biết: Quá trình triển khai dự án, NPTPMB và các nhà thầu thi công gặp rất nhiều thách thức. Theo kế hoạch, dự án hoàn thành trong tháng 5/2024. Tuy nhiên, để hỗ trợ đảm bảo điện áp nằm trong giới hạn cho phép lưới truyền tải điện khu vực miền Bắc, đáp ứng nhu cầu điện năng cho các phụ tải quan trọng trong khu vực cũng như tăng cường ổn định cung cấp điện, giảm tổn thất công suất, điện năng trong hệ thống. EVNNPT đã yêu cầu dự án phải hoàn thành sớm và đưa vào vận hành đóng điện trước ngày 30/4/2024. Cùng với đó, việc triển khai dự án tại các trạm biến áp hiện hữu khi thi công trong điều kiện các thiết bị gần đó đang mang điện đòi hỏi phải đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Trước chỉ đạo của Tổng công ty, NPTPMB đã đề ra các giải pháp để hoàn thành mục tiêu đáp ứng tiến độ, yêu cầu của EVN, EVNNPT như cập nhật lịch thi công lắp đặt; Giám đốc dự án tổ chức giao ban hàng ngày và có bảng tiến độ chi tiết; nắm bắt lịch cụ thể để bám sát với các nhà thầu cung cấp cũng như các nhà thầu thi công; lập nhóm điều hành hàng ngày, hàng giờ trên công trường để kịp thời và giải quyết những vướng mắc…

NPTPMB lập kế hoạch chi tiết từng khâu, từng hạng mục, chi tiết đến từng công việc, hàng ngày, các cán bộ thực hiện dự án bám sát theo tiến độ điều hành chi tiết, lãnh đạo ban, lãnh đạo các phòng chức năng luôn sẵn sàng trực tiếp chỉ đạo, đảm bảo không có sự gián đoạn.

NPTPMB cùng các đơn vị tham gia dự án đã tập trung nguồn lực, tăng cường nhân lực, máy móc thi công; tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, xuyên ngày nghỉ để đáp ứng tiến độ hoàn thành đóng điện các giàn tụ bù theo tiến độ được giao.

Đảm bảo điện cho miền Bắc

Ông Võ Lương Nhân, Phó Giám đốc NPTPMB cho hay, trong quá trình triển khai dự án, NPTPMB luôn nhận được sự chỉ đạo của lãnh đạo EVNNPT, sự hỗ trợ của các Ban, đơn vị liên quan của Tổng công ty. Cùng với đó là sự cố gắng không ngừng nghỉ của tập thể người lao động, của Ban lãnh đạo NPTPMB cũng như sự phối hợp của các đơn vị có liên quan trong điều hành dự án. Sức ép về nguồn lực, tiến độ cũng như địa lý triển khai đã thúc đẩy NPTPMB nỗ lực hết mình để hoàn thành dự án vượt tiến độ đề ra.

Việc hoàn thành sớm dự án giúp đảm bảo điện áp nằm trong giới hạn cho phép lưới truyền tải điện khu vực miền Bắc, đáp ứng nhu cầu điện năng cho các phụ tải quan trọng trong khu vực. Tăng cường độ ổn định cung cấp điện, giảm tổn thất công suất, điện năng trong hệ thống, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đặc biệt, đây cũng là một trong những kết quả của Tổng công ty trong việc góp phần đảm bảo cung ứng điện cho miền Bắc từ mùa nắng nóng năm nay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và EVN.

Việc hoàn thành dự án là thành quả của sự chỉ đạo sâu sát và kịp thời của EVNNPT, sự nỗ lực thi đua phấn đấu trong thời gian dài trên công trường của NPTPMB, của các nhà thầu, sự phối hợp chặt chẽ và luôn sẵn sàng bố trí nghiệm thu của Công ty Truyền tải điện 1 góp phần cung cấp điện ổn định lâu dài cho khu vực miền Bắc.

Việc hoàn thành dự án cũng khẳng định năng lực thực hiện của NPTPMB đối với các dự án có tính chất cấp bách, thời gian thực hiện gấp gáp, kỹ thuật phức tạp và thi công đồng thời tại nhiều địa điểm.

Đức Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.