Hoàn thành kế hoạch đấu thầu 200.000 tấn gạo dự trữ quốc gia

Cục Dự trữ Nhà nước cho biết đã đấu thầu thành công 200.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2025.
Chú thích ảnh
Cấp phát gạo hỗ trợ nhân dân có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 tại Đắk Lắk. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Theo đó, ngày 25/8/2025, 15 Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực đã tổ chức đóng, mở thầu mua 200.000 tấn gạo (tương ứng 171 gói thầu). Tất cả các gói thầu đều trúng thầu. Các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực tiến hành đã thực hiện mở thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và triển khai các bước theo quy định của Luật Đấu thầu.

Đến ngày 22/9/2025, các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực đã ký hợp đồng với các nhà thầu trúng thầu cung cấp 200.000 tấn gạo, hoàn thành việc tổ chức lựa chọn nhà thầu, đạt 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và hướng dẫn hiện hành, đảm bảo các nguyên tắc: công khai, minh bạch, cạnh tranh, hiệu quả kinh tế với tiêu chuẩn chất lượng, quy trình nhập kho và bảo quản đảm bảo theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Việc nhập gạo vào kho dự trữ quốc gia sẽ được hoàn thành đến hết ngày 31/10/2025.

Cụ thể, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I đã đấu thầu và ký hợp đồng với các nhà thầu mua bổ sung 12.000 tấn gạo, nhập vào 7 điểm kho. Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II mua bổ sung 8.000 tấn gạo, nhập vào 3 điểm kho; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực III mua bổ sung 31.000 tấn gạo, nhập vào 17 điểm kho; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV mua bổ sung 14.000 tấn gạo, nhập vào 5 điểm kho; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V đấu thầu mua bổ sung 5.000 tấn gạo, nhập vào 3 điểm kho.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI mua bổ sung 1.500 tấn gạo, nhập vào 1 điểm kho; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VII mua bổ sung 29.500 tấn gạo, nhập vào 16 điểm kho; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu ực VIII mua bổ sung 20.000 tấn gạo, nhập vào 8 điểm; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX mua bổ sung 8.500 tấn gạo, nhập vào 2 điểm kho; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X mua bổ sung 24.500 tấn gạo, nhập vào 6 điểm kho.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XI mua bổ sung 6.000 tấn gạo, nhập vào 4 điểm kho; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XII mua bổ sung 3.000 tấn gạo, nhập vào 1 điểm kho; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII mua bổ sung 12.000 tấn gạo, nhập vào 4 điểm kho; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIV mua bổ sung 20.000 tấn gạo, nhập vào 5 điểm kho; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XV đấu thầu mua bổ sung 5.000 tấn gạo, nhập vào 1 điểm kho dự trữ quốc gia.

Cục Dự trữ Nhà nước cho biết, trước khi các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực tổ chức lựa chọn nhà thầu, Cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành các văn bản hướng dẫn một số nội dung trong đấu thầu mua gạo năm 2025 để các đơn vị triển khai thực hiện.

Trên cơ sở đó, 15 Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực đã thực hiện đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo mời thầu, hồ sơ mời thầu, cập nhật dự toán các gói thầu mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2025 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.

Theo Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 11/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kế hoạch mua tăng lương thực dự trữ quốc gia năm 2025 và bổ sung dự toán ngân sách năm 2025 cho Bộ Tài chính, Cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành các quyết định giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch mua tăng lương thực dự trữ quốc gia năm 2025; phê duyệt dự toán mua bổ sung lương thực dự trữ quốc gia năm 2025 điều chỉnh dự toán mua bổ sung lương thực nhập kho dự trữ quốc gia năm 2025 để 15 Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực thực hiện tổ chức đấu thầu mua 200.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia.

Thùy Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.