Hoàn thành 300 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo vùng biên giới Điện Biên

Chiều 8/4, tại huyện biên giới Nậm Pồ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo các bản giáp biên giới tại 4 huyện: Điện Biên, Mường Chà, Mường Nhé, Nậm Pồ.
Chú thích ảnh
Xây nhà Đại đoàn kết ở xã Sa Lông, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Ảnh tư liệu: Xuân Tư/TTXVN

Theo báo cáo, sau 5 tháng triển khai, tính đến ngày 31/3, toàn bộ 300/300 ngôi nhà đã hoàn thành, nghiệm thu, đưa vào sử dụng; trong đó, nhà gỗ truyền thống 122 nhà, nhà khung sắt 118 nhà, nhà xây 60 nhà, diện tích mỗi căn nhà từ 36m2 - 102m2. Tổng kinh phí hoàn thiện 300 ngôi nhà là 30,723 tỷ đồng, trong đó Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh phân bổ (từ nguồn hỗ trợ của 7 địa phương, tổ chức, doanh nghiệp ngoài tỉnh và vận động trong tỉnh) là 15 tỷ đồng; kinh phí các gia đình đối ứng, tự huy động thêm trị giá 13,663 tỷ đồng. Ngoài ra, việc triển khai làm nhà của các hộ nghèo, cận nghèo khu vực biên giới đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ tích cực của các tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang và nhân dân tại Điện Biên với gần 4.500 ngày công lao động; ủng hộ bằng tiền, vật liệu làm nhà trị giá trên 2 tỷ đồng.

Chương trình hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, cận nghèo các bản giáp biên giới là hoạt động thiết thực, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ nhân kỷ niệm 70 Chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo đó, tỉnh Điện Biên đã rà soát, thống kê các hộ đủ điều kiện hỗ trợ, ưu tiên các gia đình có thành viên là người có công với cách mạng, hộ có thành viên thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (người cao tuổi, neo đơn, khuyết tật), hộ bị ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng do thiên tai và có thời gian tách hộ từ 5 năm trở lên…

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng đã ghi nhận nỗ lực của cấp ủy, chính quyền 4 huyện biên giới cùng nhân dân, các lực lượng vũ trang, cán bộ cấp xã, cấp thôn đã tập trung hỗ trợ triển khai làm nhà cho hộ nghèo các bản biên giới. Để tiếp tục thực hiện tốt các chương trình hỗ trợ hộ nghèo, đồng bào biên giới, đặc biệt thực hiện phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên nắm tình hình cơ sở, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để tham mưu, đề xuất phương án tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

Các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, nhân dân về ý nghĩa, mục đích chương trình hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo; quan tâm kiện toàn, củng cố Ban chỉ đạo làm nhà cấp xã; tổ chức rà soát, lựa chọn đảm bảo đúng đối tượng, công khai, dân chủ, minh bạch. Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm kêu gọi các nguồn lực đầu tư, nguồn vốn hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chỉ đạo đôn đốc, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Bên cạnh hỗ trợ nhà ở, các huyện tiếp tục nghiên cứu, thực hiện đầy đủ các chính sách giảm nghèo, tạo sinh kế cho hộ nghèo phù hợp với đặc điểm từng địa phương…

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân tiêu biểu có thành tích trong triển khai chương trình làm nhà Đại đoàn kết tại các bản giáp biên giới.

Trước đó, sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng và các đại biểu đã đến dự, gắn biển trao nhà Đại đoàn kết cho 2 hộ nghèo tại bản Chăn Nuôi, xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ.

Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Ngày 7/9, nhiều phòng học, nhà nội trú, nhà công vụ và trang thiết bị trị giá gần 4 tỷ đồng được bàn giao tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Các công trình góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho hơn 300 học sinh, giáo viên tại địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn.
Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.