Hoàn tất sửa chữa Trạm vũ trụ quốc tế

Ngày 5/9, hai nhà du hành vũ trụ trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) là Sunita Williams và Akihiko Hoshide đã thực hiện thành công chuyến đi bộ ra ngoài không gian thứ hai để thực hiện công việc bảo trì và lắp đặt các thiết bị điện mới trên phòng thí nghiệm không gian này.

Ngày 5/9, hai nhà du hành vũ trụ trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) là Sunita Williams và Akihiko Hoshide đã thực hiện thành công chuyến đi bộ ra ngoài không gian thứ hai để thực hiện công việc bảo trì và lắp đặt các thiết bị điện mới trên phòng thí nghiệm không gian này.

Hoàn tất sửa chữa Trạm vũ trụ quốc tế ảnh 1

Hoàn tất sửa chữa Trạm vũ trụ quốc tế. Nguồn: internet

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết chuyến đi kéo dài khoảng 6,5 giờ, kết thúc lúc 17 giờ 34 phút (giờ GMT). Trong lần bước ra ngoài khoảng không này, hai nhà du hành vũ trụ có nhiệm vụ lau chùi các bulông và ổ cắm điện vương đầy các mảnh vụn được cho là nguyên nhân gây hỏng thiết bị điện cũ. Các nhà du hành vũ trụ đã tiến hành bảo dưỡng các linh kiện này bằng bình thổi khí nén nitơ và vải thấm dầu mỡ và sau đó tiến hành lắp đặt thiết bị điện mới thay thế thiết bị cũ. Sau khoảng 30 phút, thiết bị điện mới đã vận hành thành công và có thể cung cấp nguồn điện cho các hoạt động của trạm.

Trước đó, hồi tuần trước, hai nhà du hành vũ trụ Williams và Hoshide đã thực hiện chuyến đi bộ ra ngoài không gian song mới tháo bỏ được thiết bị điện cũ mà chưa thể lắp đặt thiết bị mới do một số trục trặc ở bộ phận bulông. Trước đó nữa, ngày 20/8, hai nhà du hành Nga là Gennady Padalka và Yury Malenchenko đã thực hiện cuộc đi bộ ra ngoài không gian trong gần 6 giờ đồng hồ để lắp đặt một tấm lá chắn nhằm bảo vệ một trong các môđun của ISS khỏi các thiên thạch nhỏ và "rác" vũ trụ.

ISS có tổng cộng 4 thiết bị điện, mỗi chiếc nặng 100 kg, có nhiệm vụ cung cấp điện cho phòng thí nghiệm không gian này từ các cánh ăngten sử dụng năng lượng mặt trời. Thiết bị điện bị hỏng đã ảnh hưởng đến việc dẫn điện từ 2 trong tổng số 8 cánh ăngten này.

Ngoài nhiệm vụ chính là bảo trì và lắp đặt, các nhà du hành vũ trụ đã kết nối thành công một dây cáp điện, chuẩn bị cho việc lắp ghép một môđun thí nghiệm của Nga vào cuối năm 2013.

Đây là chuyến đi bộ ngoài không gian thứ 6 đối với nhà du hành vũ trụ người Mỹ Williams - một nữ đại úy Hải quân với kỷ lục 44 giờ đi bộ ngoài không gian. Kỷ lục này trước đó thuộc về nhà du hành vũ trụ Mỹ Peggy Whitson. Còn đối với phi hành gia người Nhật Bản Hoshide, đây là cuộc trải nghiệm thứ hai của ông bên ngoài khoảng không.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.