Hoãn phiên tranh tụng vụ kiện dẫn độ CFO Huawei

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Thẩm phán Tòa án tối cao tỉnh British Columbia (Canada), bà Heather Holmes ngày 21/4 đã chấp thuận đề nghị của bà Mạnh Vãn Châu - Giám đốc Tài chính (CFO) của tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei - lùi thời điểm nối lại các phiên tranh tụng trong vụ kiện dẫn độ bà này đến tháng 8 tới.
Chú thích ảnh
Giám đốc Tài chính (CFO) tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Châu tới tòa án Tối cao British Columbia ở Vancouver, British Colombia, Canada, ngày 22/3/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Thẩm phán Holmes, bà sẽ công bố lý do cho quyết định này bằng văn bản vào tuần tới và ngày cụ thể nối lại tranh tụng sẽ được xác định sau.

Các phiên tranh tụng theo dự kiến ban đầu sẽ diễn ra vào ngày 26/4 tới, song nhóm luật sư của bà Mạnh Vãn Châu cho biết họ cần thêm thời gian để xem xét các tài liệu liên quan vụ việc do vừa có được những tài liệu mới thông qua một tòa án ở Hong Kong (Trung Quốc). Nhóm trên đã đề nghị Thẩm phán Holmes hoãn tranh tụng đến ngày 3/8.

Bà Mạnh Vãn Châu bị bắt tại Canada hồi tháng 12/2018 theo yêu cầu của Mỹ với cáo buộc lừa gạt ngân hàng HSBC Holdings Plc về các giao dịch kinh doanh của tập đoàn Huawei tại Iran, đẩy ngân hàng này vào nguy cơ vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ áp đặt với Iran.

Nhà chức trách Mỹ đề nghị dẫn độ bà này sang Mỹ xét xử. Theo quy trình dẫn độ của Canada, trước tiên Thẩm phán xem xét yêu cầu dẫn độ có hợp pháp hay không, sau đó Bộ trưởng Tư pháp sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.