Hoãn phiên tòa xét xử vụ nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Cần Thơ

Ngày 8/5, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ mở phiên tòa xét xử 10 bị cáo về hành vi nhận hối lộ và làm, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6502D (trụ sở tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ).
Chú thích ảnh
Các bị cáo trong vụ án liên quan Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6502D tại phiên tòa ngày 8/5. Ảnh: TTXVN phát

Các bị cáo gồm: Châu Ngọc Ý, Nguyễn Sĩ Hùng, Phạm Minh Nhựt, Huỳnh Hoàng Tâm, Nguyễn Ngọc Thuấn, Hoàng Ngọc Hải, Lê Thị Hà Uyên, Lâm Trương Thái Châu, Trương Anh Dũng, Nguyễn Hoàng Điệp.

Tại phiên tòa, hai luật sư của bị cáo Nguyễn Hoàng Điệp và Lâm Trương Thái Châu cùng một số người liên quan có đơn xin hoãn xét xử. Sau khi tham khảo ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát và luật sư, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên xét xử và chuyển sang ngày 20/5.

Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Cát Tường An Khánh tại Cần Thơ có 3 chi nhánh được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới, trong đó có Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6502D. Châu Ngọc Ý là đăng kiểm viên bậc cao, trước tháng 9/2019 là Phó Giám đốc, sau đó là Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Cần Thơ 6502D.

Châu Ngọc Ý đã thực hiện không đúng quy định của pháp luật, nhận tiền của các chủ phương tiện hoặc đại diện chủ phương tiện để bỏ qua một số vi phạm theo quy định của pháp luật nhằm hưởng lợi. Châu Ngọc Ý còn cấu kết với đồng phạm làm giả nhiều tài liệu để hợp thức hóa hồ sơ, ký cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo.

Với vai trò là lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, Châu Ngọc Ý đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhận hối lộ đối với 778 hồ sơ nghiệm thu phương tiện để hưởng lợi số tiền gần 918 triệu đồng. Đối tượng còn nhờ Nguyễn Sĩ Hùng, Lê Thị Hà Uyên làm giả 12 giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với cần cẩu để hợp thức hóa hồ sơ nghiệm thu xe cải tạo gắn cần cẩu; làm khống và sử dụng 1.222 tài liệu (giảm 512 tài liệu so với cáo trạng ban đầu) do Hùng, Dũng, Châu ký; làm khống và ký giả tên vợ 675 tài liệu nhằm hợp thức hóa các hồ sơ Ý nhận hối lộ.

Nguyễn Sĩ Hùng đã sử dụng phần mềm photoshop để chỉnh sửa từ ảnh gốc của giấy kiểm định cần trục ô tô, giúp sức cho Ý nhận hối lộ hơn 15,6 triệu đồng. Ngoài ra, Hùng còn làm giả 4 giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với cần cẩu, hưởng lợi 3,2 triệu đồng; làm khống, ký giả tên vợ với 1.845 tài liệu, hưởng lợi 56,9 triệu.

Phạm Minh Nhựt là đăng kiểm viên nghiệm thu cải tạo của Trung tâm đăng kiểm 6502D, nhiều lần giúp sức Ý nhận hối lộ hơn 147 triệu đồng; trực tiếp nhận hối lộ hơn 40 triệu đồng. Tâm là đăng kiểm viên nghiệm thu cải tạo, nhiều lần giúp sức Ý nhận hối lộ hơn 144 triệu đồng.

Bị cáo Lâm Trương Thái Châu có hành vi sử dụng pháp nhân Hợp tác xã vận tải Tứ Hải ký khống 426 tài liệu giả. Bị cáo Trương Anh Dũng Dũng có hành vi sử dụng pháp nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ ô tô Ninh Kiều ký khống 61 tài liệu giả. Các bị cáo Thuấn, Điệp, Hải, Uyên có hành vi làm giả 35 giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với cần cẩu…

Thanh Liêm (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh đã tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, do lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng.