Hoãn phiên tòa phúc thẩm xét xử mẹ nữ sinh giao gà và đồng phạm

Sáng 15/6, tại phòng xử án của Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tiến hành phiên phúc thẩm xét xử vụ án Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên bị sát hại ở Điện Biên) và các bị cáo liên quan về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tuy nhiên, luật sư bào chữa cho bị cáo Vì Thị Thu đã vắng mặt vì lý do khách quan nên Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa.   

Chú thích ảnh
Bị cáo Trần Thị Hiền tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 27/11/2019. Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN

Đúng 8 giờ 30 phút, phiên tòa phúc thẩm chính thức bắt đầu với sự điều hành của chủ tọa Phạm Văn Tuyển.

Vụ án có 5 bị can gồm: Vì Thị Thu (sinh năm 1982), Vì Văn Toán (sinh năm 1982), Bùi Văn Công (sinh năm 1975), Lường Văn Hùng (sinh năm 1991) và Trần Thị Hiền (sinh năm 1975), đều có hộ khẩu thường trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Hội đồng xét xử cũng đã triệu tập thêm 3 đối tượng liên quan là: Vương Văn Hùng, Lường Văn Lả, Cầm Văn Chương. Phiên tòa đã thu hút đông người dân quan tâm theo dõi.

Tại phiên tòa, sau khi kiểm tra lý lịch của các bị cáo, một diễn biến khiến phiên tòa bị gián đoạn là việc vắng mặt vì lý do khách quan của luật sư Lê Thị Xuân, người bào chữa cho bị cáo Vì Thị Thu. Các luật sư tham dự phiên tòa đề nghị bắt buộc phải có luật sư để bào chữa cho Vì Thị Thu bởi đây là vụ án đặc biệt, bị cáo đã bị tuyên mức án chung thân. Nếu cần thiết sẽ phải chỉ định luật sư khác thay thế bào chữa theo đúng quy định pháp luật hoặc phải hoãn phiên tòa. Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa cho đến khi có thông báo lại.

Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào ngày 27/11/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên đã tuyên phạt: bị cáo Trần Thị Hiền 20 năm tù; bị cáo Bùi Văn Công 20 năm tù; bị cáo Vì Thị Thu tù chung thân; bị cáo Lường Văn Hùng tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy; bị cáo Vì Văn Toán tù chung thân về các tội Mua bán trái phép chất ma túy và Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo Bùi Văn Công, Vì Văn Toán, Lường Văn Hùng đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Còn bị cáo Vì Thị Thu phản cung và phủ nhận lời khai tại cơ quan điều tra. Bị cáo Trần Thị Hiền kêu oan và cho rằng do nhóm Công, Toán đã bắt, giết con gái mình, nên khi bị bắt giữ đã khai có mua bán ma túy với mình. Do đó 2 bị cáo Vì Thị Thu và Trần Thị Hiền không đồng tình với bản án sơ thẩm nên đã có đơn kháng cáo, kêu oan.

Ngày mai (16/6), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử các đối tượng trong vụ án sát hại nữ sinh giao gà tại Điện Biên, do có đơn kêu oan của các bị cáo và đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo của gia đình nạn nhân.

Xuân Tư - Xuân Tiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.