Hoa tươi giữ giá cao dù ngày 8/3 trời mưa rét

Hôm nay(8/3), trời Hà Nội mưa rét nhưng không cản bước những "quý ông" đi mua hoa tặng những người phụ nữ thân yêu. Các hàng hoa tấp nập khách. Giá hoa vẫn giữ mức cao.
Dạo qua các con phố chuyên bán hoa như Hai Bà Trưng, Trần Xuân Soạn... lượng khách buổi chiều vẫn đông dù trời mưa phùn. Nguồn cung hoa đa dạng từ hoa hồng, hoa lan, ly, hướng dương... Nguồn gốc hoa cũng đa dạng từ Hà Nội, Đà Lạt đến hoa nhập khẩu từ các nước.
Hoa tươi giữ giá cao dù ngày 8/3 trời mưa rét ảnh 1

Khách hàng mua hoa rất đông.

Chủ một cửa hàng hoa trên phố Hai Bà Trưng cho biết, loại hoa đắt nhất là hoa hồng 7 màu có giá 300.000 đồng mỗi bông. Các loại hoa hồng Đà Lạt tăng khoảng 20-30%. Một chục cành hoa hồng Đà Lạt có giá khoảng 70.000-80.000 đồng. Hoa hồng được trồng một số vùng ven Hà Nội khoảng 40.000-50.000 đồng một chục, tùy loại. 
Các loại hoa khác cũng giữ giá cao. Một bó hoa hướng dương 7 bông có giá 300.000 đồng. Những lẵng hoa lớn gồm hồng, lan, cẩm tú cầu có giá không dưới 1 triệu đồng.
Hoa tươi giữ giá cao dù ngày 8/3 trời mưa rét ảnh 2

Nhân viên cắm hoa làm việc "mệt nghỉ".

Hoa tươi giữ giá cao dù ngày 8/3 trời mưa rét ảnh 3

Mẫu mã hoa đa dạng.

Một người bán hoa trên phố Kim Mã cho biết: “Ngày thường, tôi chỉ bán giá khoảng 10.000 đồng/bông hồng nội địa, 20.000 – 25.000 đồng/bông hồng Đà Lạt. Những ngày 8/3 thì bán khoảng 30.000 - 35.000 đồng/bông, thậm chí cao hơn”.
Theo quan sát, khách nam giới đi mua hoa thường không mặc cả nhiều. Họ chỉ chọn bó hoa vừa mắt yêu thích rồi chốt giá. Nhận định của nhiều khách hàng, năm nay hoa đa dạng mẫu mã, tuy nhiên giá cũng cao hơn mọi năm.
H.Dương

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.