Hoa tết nở muộn vì thời tiết bất thường

Trong khi người trồng hoa miền Bắc "khóc ròng" vì hoa nở sớm thì nhiều nhà vườn trồng hoa Tết ở miền Tây lại "đứng ngồi không yên" vì nhiều loại hoa không nở đúng như dự tính.

Gia đình anh Nguyễn Văn Lẹ, xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách (Bến Tre), năm nay chuẩn bị hơn 1 nghìn chậu bông giấy phục vụ tết. Nhưng đến thời điểm này, tỷ lệ ra hoa kịp tết chỉ đạt hơn 20%. 

Anh Lẹ cho biết, năm nay do thời tiết chuyển biến bất thường, mưa nhiều, nên cây ra hoa không đạt. Giờ đã giữa tháng Chạp âm lịch nhưng cây ra hoa rất ít, thậm chí còn chưa có nụ nên không thể bán được. Nhà vườn cho xử lý nhiều biện pháp nhưng vẫn không khắc phục được, đành để cây dưỡng lại cho mùa tết năm sau. 
Hoa tết nở muộn vì thời tiết bất thường ảnh 1

Nhiều hộ nông dân trồng hoa Tết lo lắng vì hoa không nở đúng như dự tính dù còn hơn nửa tháng đến Tết Đinh Dậu. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu – TTXVN


Gia đình anh Lẹ chuẩn bị nhiều cây đẹp giá từ 4-5 triệu đồng/cây nhưng lại không ra hoa. Mùa tết năm nay, anh Lẹ lỗ hơn 40 triệu đồng chi phí.

Theo phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Chợ Lách, toàn huyện có hơn 600 ha diện tích trồng hoa cảnh, vụ mùa tết năm nay có hơn 9 triệu sản phẩm phục vụ thị trường.

Theo các thương lái, nhiều nhà vườn trồng hoa giấy ở xã Phú Sơn cũng chung tình trạng cây không ra hoa hoặc tỷ lệ nở hoa chỉ đạt từ 20-50%. Vì vậy, giá cây hoa giấy tăng từ 20-30% so với năm trước. 
Không riêng gì hoa giấy, các loại hoa khác cũng không nở được đúng vào dịp tết như mai vàng và hoa cúc...  Anh Bùi Quang Nghĩa, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, nhiều năm trồng hoa vạn thọ cũng bị hư hại do thời tiết.

Anh Nghĩa cho hay, năm nay hoa vạn thọ gặp tình trạng cây “héo xanh” rồi chết không rõ nguyên nhân. Gia đình anh trồng hơn 1.000 chậu vạn thọ nhưng bị chết gần 300 chậu, trong khi chi phí tiền công, phân thuốc... tăng hơn mọi năm. 
Bên cạnh đó, hơn 500 chậu hoa cúc Đài Loan của gia đình bị nở sớm hơn 80%. Thời tiết thường xuyên thay đổi gây bất lợi cho cây. Nhưng anh Nghĩa vẫn hy vọng năm nay giá hoa cao để lấy lại vốn. Gia đình phải tự chuyển cây ra chợ bán để có thu nhập cao hơn.
Ông Bùi Thanh Liêm, trưởng phòng Nông nghiệp huyện Chợ Lách cho biết, nhiều khu vực khác hoa cảnh khác cũng bị thiệt hại do ảnh hưởng thời tiết, vì vậy giá cả mặt hàng hoa cảnh có thể tăng từ 10-15% so với năm trước. Hiện tại, huyện tập trung cán bộ khuyến nông, hỗ trợ kỹ thuật cho người dân để giảm bớt thiệt hại.
Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.