Họa sĩ nhí Việt Nam 12 tuổi mở triển lãm tranh ở New York, Mỹ

Những bức tranh theo trường phái trừu tượng của chàng họa sĩ nhí này đã được mua với giá hơn 150.000 USD (3,4 tỷ đồng).
Chú thích ảnh
Họa sĩ nhí Xèo Chu. Ảnh: Reuters

Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, chỉ mới 12 tuổi song họa sĩ nhí Xèo Chu đang lập kỷ lục doanh thu với những bức tranh trừu tượng đầy màu sắc, khi các tác phẩm của em được bán với giá hơn 150.000 USD và được so sánh với các tác phẩm của nghệ sĩ nổi tiếng người Mỹ Jackson Pollock.

Hiện cậu học sinh lớp 7 này đang có cuộc triển lãm đầu tiên tại phòng trưng bày George Berges tọa lạc trong khu phố cao cấp Soho thuộc quận sầm uất Manhattan ở thành phố New York, Mỹ.

Cuộc triển lãm mang tên gọi “Thế giới rộng lớn, con mắt bé nhỏ” khai mạc ngày 19/12 và kéo dài tới hết 2/1/2020. 

“Một khách hàng đến và mua bức tranh của cháu. Cháu thực sự rất vui. Khi đó cháu 6 tuổi”, chàng họa sĩ nhí chia sẻ.

Chu lần đầu tiên được tiếp xúc với cây cọ sau khi xin mẹ - một chủ cửa hàng trưng bày tranh tại Việt Nam – cho phép cậu học vẽ cùng anh trai.

Để chuẩn bị cho cuộc triển lãm ở New York, Xèo Chu đã hoàn thành một bức tranh dài 4,5 m. Bức tranh hiện chưa có tên. 

“Mẹ cháu nói cháu sẽ có một cuộc triển lãm tranh ở New York. Nên cháu nghĩ cháu sẽ vẽ một bức tranh lớn cho dịp này. Cháu mất 3 tháng để hoàn thành nó”, bé Chu cho biết.

Khi được hỏi cậu thích gì về việc vẽ tranh, chàng họa sĩ nhí vui vẻ trả lời: “Là sự sáng tạo ạ. Cháu có thể làm nhiều thứ với một bức tranh. Cháu có thể lựa chọn, vẽ chi tiết hay tô màu mà cháu thích”.

Các tác phẩm của Xèo Chu được liên tưởng tới Pollock, một họa sĩ tài ba theo trường phái vẽ tranh trừu tượng giữa những thập niên 1940-50. Tuy nhiên, một điểm khác biệt là Pollock hoàn thành những tác phẩm nổi tiếng nhất của mình khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, còn Xèo Chu có thể cho ra đời những tác phẩm như vậy khi mới chỉ có 12 tuổi.

Video Xèo Chu trổ tài hội họa trên đất Mỹ (nguồn: SCMP):

Họa sĩ nhí Xèo Chu sinh năm 2007 tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Em là con của một trong những chủ sở hữu phòng tranh nổi tiếng nhất thành phố này.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.