Hòa nhạc kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc

Thông tin từ Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam cho biết: Chương trình hòa nhạc đặc biệt kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc sẽ diễn ra ngày 23/10 tại Phòng hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội).

Các nghệ sỹ sẽ trình diễn dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji người Nhật Bản; mang tới cho khán giả yêu nhạc những tác phẩm nổi tiếng của các nhà soạn nhạc S.Rachmaninov; M.Bruch và J.Brahms.

Hai nghệ sỹ khách mời biểu diễn cùng dàn nhạc trong chương trình đặc biệt này là nghệ sỹ piano Nguyễn Việt Trung và nghệ sỹ violin Hoàng Hồ Khánh Vân. 

Nữ nghệ sỹ violin Hoàng Hồ Khánh Vân bắt đầu học đàn violin tại Minsk (Belarus) khi mới hơn 4 tuổi. Từ năm 2007- 2015, cô học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; năm 2016 nhận học bổng và theo học Đại học tại Học viện Âm nhạc Liszt Ferenc (Hungary)... Cô đã giành được nhiều giải thưởng âm nhạc ở trong và ngoài nước.  Hiện Hoàng Hồ Khánh Vân là giảng viên violin tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đồng thời là thành viên Dự án âm nhạc "Schubert in a Mug".

Trong chương trình hòa nhạc đặc biệt kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, nữ nghệ sỹ Hoàng Hồ Khánh Vân cùng dàn nhạc sẽ trình diễn bản concerto violin số 1 cung Sol thứ, op.26 gồm 3 chương của nhà soạn nhạc Max Bruch.

Khi hoàn thành tác phẩm này, Max Bruch mới 28 tuổi. Phiên bản ban đầu của bản concerto ra mắt năm 1866. Sau đó, nhờ danh cầm Joseph Joachim giúp đỡ, Max Bruch đã sửa đổi khá nhiều lần rồi một năm sau đem ra trình diễn và giành được thành công rực rỡ. Bản concerto đã trở thành tác phẩm quan trọng, được yêu thích và trình diễn nhiều nhất trong số nhạc mục dành cho đàn vỹ cầm.

Nghệ sỹ piano Nguyễn Việt Trung sinh năm 1996 tại Hà Nội. Năm 2003, anh nhập học Trường Âm nhạc bang Oskar Kolberg ở Warsaw (Ba Lan). Hiện anh vẫn đang theo học tại Học viện Âm nhạc Feliks Nowowiejski ở Bydgoszcz (Ba Lan).

Anh cũng đã giành được nhiều giải thưởng tại các cuộc thi piano. Anh đã từng cộng tác với nhiều dàn nhạc, trong đó có Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, biểu diễn ở nhiều nơi trên thế giới. Trong chương trình lần này, nghệ sỹ piano Nguyễn Việt Trung sẽ trình diễn bản Rhapsody trên chủ đề Paganini Op.43 của S.Rachmaninov. Đây là một trong những tác phẩm cuối cùng của Rachmaninov, được viết vào năm 1934.

Rachmaninov đã viết đa dạng nhiều thể loại. Ở thời điểm viết Rhapsody trên chủ đề của Paganini, Op.43, ông chọn thể loại biến tấu, với phương thức độc tấu piano cùng dàn nhạc đệm. Rachmaninov đã có sáng tạo độc đáo, đảo ngược chủ đề của Paganini thành một chủ đề mới, rồi kết hợp với chủ đề "Dies irae" bi thương. 

Bên cạnh đó, khán giả còn được thưởng thức bản giao hưởng số 2 cung Re trưởng, Op. 73 của nhà soạn nhạc Johannes Brahms. Tác phẩm này được ông sáng tác vào mùa hè năm 1877, trong chuyến thăm Pörtschach am Wörthersee - một thị trấn ở tỉnh Carinthia của Áo. Quá trình sáng tác của bản giao hưởng số 2 rất ngắn so với 21 năm Brahms dành để hoàn thành bản đầu tiên. Tác phẩm ra mắt vào tháng 12/1887 tại Vienna và được khán giả đón nhận bởi âm nhạc thật đẹp, thật vui như khúc hoan ca...

Thanh Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.