Hoa Kỳ tài trợ 700.000 USD tu bổ Triệu Tổ Miếu - Đại Nội, Huế

Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã tổ chức tiếp nhận dự án "Bảo tồn, tu bổ di tích Triệu Tổ Miếu - phần Tiền điện tại Đại Nội, Huế", với tổng số vốn đầu tư 700.000 USD (tương đương 14,763 tỷ đồng).
Ngày 6/2 tại thành phố Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã tổ chức tiếp nhận dự án "Bảo tồn, tu bổ di tích Triệu Tổ Miếu - phần Tiền điện tại Đại Nội, Huế", với tổng số vốn đầu tư 700.000 USD (tương đương 14,763 tỷ đồng); đồng thời khánh thành dự án "Bảo tồn, phục chế các án thờ ở Hoàng gia tại khu Di sản Thế giới - Triệu Tổ Miếu (Đại Nội, Huế)". Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Ted Osius và bà Rena Bitter, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Việt Nam, cùng ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đến dự.
Hoa Kỳ tài trợ 700.000 USD tu bổ Triệu Tổ Miếu - Đại Nội, Huế ảnh 1

Toàn cảnh Triệu Tổ Miếu. Ảnh: Quốc Việt - TTXVN

Cả 2 dự án nói trên đều do Quỹ Bảo tồn Văn hóa của Đại sứ Hoa Kỳ thông qua Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh tài trợ. Dự án "Bảo tồn, phục chế các án thờ hoàng gia tại khu di sản thế giới - Triệu Tổ Miếu, Đại Nội, Huế" có tổng kinh phí tài trợ là 29.084 USD (tương đương 640.090.000 đồng) được thực hiện từ tháng 1/2014, với sự tham gia phục chế của nghệ nhân có tay nghề cao và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực sơn mài truyền thống của Huế. Dự án đã góp phần phục chế thành công ba án thờ tại Triệu Tổ Miếu - đây đều là những tác phẩm mang nhiều giá trị lịch sử, văn hóa và mỹ thuật đặc sắc của triều Nguyễn. Triệu Tổ Miếu là một trong năm miếu thờ quan trọng của triều Nguyễn, được xây dựng sớm nhất trong Hoàng thành Huế (1804), nơi thờ ông bà Nguyễn Kim, tổ của 9 chúa triều Nguyễn, một di tích mang nhiều ý nghĩa văn hóa, lịch sử độc đáo của Quần thể di tích cố đô Huế đã được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới. Tuy nhiên, trải qua hơn 200 năm, dưới tác động của thời tiết khắc nghiệt ở Huế và sự hủy hoại của chiến tranh, công trình này đang xuống cấp nghiêm trọng. Sự tài trợ kịp thời của chính phủ Hoa Kỳ thông qua Quỹ Bảo tồn Văn hóa của Đại sứ Hoa Kỳ trong việc hỗ trợ Việt Nam thực hiện dự án bảo tồn, tu bổ tổng thể di tích Triệu Tổ Miếu là một hoạt động hết sức có ý nghĩa, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ, cũng như mối quan tâm của cộng đồng quốc tế trong công cuộc bảo tồn và phát huy giá trị Di tích cố đô Huế...Quốc Việt (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.