Hỏa hoạn tại Nga và Ấn Độ

Vào 11 giờ trưa 25/1 (giờ địa phương), hỏa hoạn đã xảy ra tại tầng thứ 25-28 của tòa nhà Phương Đông thuộc Trung tâm Tài chính Thương mại quốc tế Moscow-City, làm ít nhất một công nhân bị thương.

Vào 11 giờ trưa 25/1 (giờ địa phương), hỏa hoạn đã xảy ra tại tầng thứ 25-28 của tòa nhà Phương Đông thuộc Trung tâm Tài chính Thương mại quốc tế Moscow-City, làm ít nhất một công nhân bị thương.

Chính quyền thủ đô Nga đã phải huy động các nhân viên cứu hộ cùng 20 đội cứu hỏa để sơ tán 220 công nhân đang làm việc và dập tắt đám cháy sau đó gần 1 giờ.

Ngày 2/4/2012, tại tòa nhà đang xây dựng, được coi là cao nhất châu Âu này, cũng đã xảy ra vụ cháy lớn khiến chính quyền phải huy động 25 đội cứu hỏa cùng 4 máy bay trực thăng và "giặc lửa" chỉ bị chế ngự sau đó 4 giờ.

* Một vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 25/1 tại khu ổ chuột Nayanagar ở Mumbai, Ấn Độ đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và hàng trăm người lâm vào cảnh "màn trời chiếu đất". Khoảng 150 căn nhà ổ chuột đã bị thiêu trụi.

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.