Hỏa hoạn tại công trường xây dựng bệnh viện cho bệnh nhân COVID-19 tại Nga

Ngày 5/4, giới chức Nga cho biết 1 người đã tử vong khi hỏa hoạn xảy ra tại công trường thi công một bệnh viện mới ở ngoại ô thủ đô Moskva dành cho các bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: EPA-EFE

Một người phát ngôn của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết lửa bùng phát tại một nơi ở tạm của công nhân và ảnh hưởng đến tổng cộng 3 lán trại, làm 1 người tử vong. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ cháy, song báo cáo cho thấy lửa bùng phát tại một lán có lò sưởi. 

Công trường trên nằm ở khu vực giữa các làng Babenki và Golokhvastovo ở ngoại ô Moskva.

Hiện chính quyền thành phố Moskva đang khẩn trương xây dựng cơ sở y tế mới rộng 43 hécta với 500 giường cho các bệnh nhân mắc COVID-19. Tham gia dự án có trên 3.000 công nhân, trong đó một số người ở tạm trong các lán trại tại công trường.

Theo giới chức thành phố, bệnh viện này được xây dựng dựa trên kinh nghiệm của các đối tác Trung Quốc. Tháng 2 vừa qua, Trung Quốc đã xây dựng một bệnh viện dã chiến với 1.000 giường bệnh chỉ trong 10 ngày tại thành phố Vũ Hán, thuộc tỉnh Hồ Bắc - tâm dịch COVID-19 tại nước này.

Tính đến hết ngày 5/4, Nga đã ghi nhận tổng cộng 5.389 ca mắc COVID-19, trong đó có 45 ca tử vong.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.