Hỏa hoạn nghiêm trọng tại Nhật Bản, ít nhất 27 người có thể đã thiệt mạng

Ngày 17/12, cơ quan chức năng của Nhật Bản cho biết ít nhất 27 người có lẽ được thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại thành phố Osaka của nước này.

Lực lượng cứu hỏa Osaka cho biết ngọn lửa bùng lên tại tầng 4 của một một tòa nhà nằm gần Nhà ga JR Osaka của thành phố này vào lúc khoảng 10h20' địa phương.

Đài truyền hình NHK đưa tin 27 người có lẽ đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn này. Các nạn nhân trong độ tuổi từ 20-60. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 người vẫn đang mắc kẹt trong tòa nhà. Ngọn lửa cơ bản đã được khống chế sau 30 phút.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy tại Osaka, Nhật Bản. Ảnh: mainichi.jp
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy tại Osaka, Nhật Bản. Ảnh: mainichi.jp
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy tại Osaka, Nhật Bản. Ảnh: mainichi.jp

Cảnh sát bước đầu xác định nghi phạm là một người đàn ông khoảng 50-60 tuổi. Đối tượng này đã đặt một túi giấy chứa chất lỏng gần một lò sưởi tại khu vực lễ tân của phòng khám chuyên khoa thần kinh ở tầng 4 của tòa nhà.

Đây có thể là một trong những vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất tại Nhật Bản. Hồi năm 2019, 36 người đã thiệt mạng sau khi một người đàn ông phóng hỏa một xưởng phim hoạt hình tại Kyoto, cũng ở miền Tây Nhật Bản.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.