Hoa đào đất Bắc giá trăm triệu ‘hút khách’ TP Hồ Chí Minh

Chỉ còn vài ngày nữa tới Tết nguyên đán, nhiều gia đình tại TP Hồ Chí Minh đã tranh thủ mua hoa đào Bắc về chơi Tết, giá hoa đào Bắc hàng trăm triệu nhưng vẫn luôn thu hút khách miền Nam.

Ngày 31/1, phóng viên Tin tức ghi nhận tại Công viên 23/9, Công viên Gia Định, Công viên Hoàng Văn Thụ… đang có hàng trăm gốc đào Bắc được bày bán với giá dao động từ vài trăm ngàn đến vài trăm triệu đồng.

Chú thích ảnh
Mỗi chậu đào cổ có giá từ 3,5 đến 4 triệu đồng.

Bán hoa đào tại TP Hồ Chí Minh đã 5 ngày nay, anh Tuấn cho biết, năm nay anh đưa hơn 100 gốc đào các loại, bày bán tại khu vực Công viên 23/9. Giá mỗi gốc đào dao động từ khoảng 8 - 40 triệu đồng. Đặc biệt, anh Tuấn còn đưa vào TP Hồ Chí Minh một số chậu đào cổ (đào Tiến Vua) với kích thước nhỏ, khoảng 40-50 cm. Giá mỗi chậu đào này là 3,5 - 4 triệu đồng.

Anh Tuấn cho biết, gia đình anh chuyên bán hoa đào ở Hà Nội nhưng năm nay có mối quen biết giới thiệu nên anh đưa đào vào TP Hồ Chí Minh bày bán nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ và quảng bá thương hiệu tại khu vực phía Nam.

Ông Phạm Hồng Sơn, người có kinh nghiệm trên 20 năm bán đào tết tại TP Hồ Chí Minh cho biết, toàn bộ số đào đều được lấy từ vườn đào Tuấn Sơn của gia đình ông tại Nhật Tân và thị trường TP Hồ Chí Minh tiêu thụ đào Nhật Tân khá tốt. Năm ngoái, ông Sơn mang vào TP Hồ Chí Minh khoảng 200 gốc đào và chỉ bán đến 23 Tết đã hết hàng. Năm nay ông tiếp tục mang vào với số lượng lớn hơn. Đặc biệt, năm nay ông Sơn mang vào một số chậu đào “khủng” có giá lên tới 80 – 100 triệu đồng/chậu.

Chú thích ảnh
Cây đào có giá 100 triệu đồng tại công viên 23/9.

Đa số các vựa đào miền Bắc đều đánh giá rất khả quan về sức tiêu thụ của hoa đào Bắc ở thị trường TP Hồ Chí Minh. Anh Tuấn cho hay, lượng khách tới tham quan và đặt mua khá đông, có khả năng đến ngày mai lượng hoa đào anh đem vào sẽ được bán hết. Tương tự, ông Sơn cho biết, dù chỉ mới bày bán được 5 ngày nhưng ông đã bán được trên 60 chậu đào với mức giá dao động từ khoảng 30 – 50 triệu đồng/chậu.

Ngoài bán hoa đào bắc, ông Sơn còn báy bán hơn 100 gốc quất cảnh cỡ lớn với giá trên dưới 20 triệu đồng để phong phú thêm cho gian hàng hoa xuân của mình.

Ông Sơn cũng cho biết, quất bắc khá thu hút khách hàng TP Hồ Chí Minh dù quất cảnh từ các tỉnh miền Tây đưa lên cũng khá nhiều. Bởi quất Hà Nội mang vẻ đẹp riêng về độ chín, kích thước trái lớn hơn… Những năm trước, quất Hà Nội tiêu thụ tại TP Hồ Chí Minh khá tốt.

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.