Hòa đàm về Afghanistan tại Moskva, khởi đầu của tiến trình 'đối thoại trực tiếp'

Cuộc đàm phán hòa bình về Afghanistan đã bắt đầu diễn ra tại thủ đô Moskva của LB Nga vào sáng 9/11 nhằm khởi động tiến trình đối thoại trực tiếp giữa chính quyền Kabul và phiến quân Taliban.

Cả chính quyền Kabul và phiến quân Taliban đều cử đại diện tham gia cuộc đàm phán đa phương này. 

Phát biểu khai mạc cuộc đàm phán tại một khách sạn ở thủ đô Moskva, Ngoại trưởng nước chủ nhà Sergei Lavrov nhấn mạnh Nga hy vọng "thông qua những nỗ lực chung sẽ mở ra một trang mới trong lịch sử Afghanistan''. Theo ông Lavrov, việc cả hai phía là chính quyền Kabul và phiến quân Taliban đều tham gia cuộc hòa đàm có ý nghĩa quan trọng nhằm tạo "những điều kiện thuận lợi để bắt đầu các cuộc đối thoại trực tiếp" giữa hai bên.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: AFP/TTXVN

Tham gia cuộc hòa đàm này về phía chính quyền Kabul có 4 đại diện thuộc Hội đồng Hòa bình Tối cao Afghanistan, một cơ quan chính phủ phụ trách tiến trình đàm phán với Taliban. 

Trong khi đó, phát biểu với báo giới, người phát ngôn Taliban, ông Zabiullah Mujahid cho biết nhóm này đã cử phái đoàn gồm 5 người tham dự vòng hòa đàm tại Moskva. Tuy nhiên, nhóm sẽ không tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào với phái đoàn của chính quyền Kabul.

Theo ông Mujahid, cuộc đàm phán tại Moskva không phải nhằm tổ chức các cuộc đối thoại với bất kỳ bên nào mà là tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho vấn đề Afghanistan. Trước đó ngày 8/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết đây là lần đầu tiên một phái đoàn Taliban tham gia một cuộc đàm phán quốc tế cấp cao như vậy.  

 Hồi đầu tháng này, Nga cho biết đã mời Mỹ, Ấn Độ, Iran, Trung Quốc, Pakistan và một số nước Trung Á khác tham dự sự kiện này. Những năm gần đây, Taliban chiếm giữ nhiều khu vực trên khắp Afghanistan và thường xuyên tiến hành các vụ tấn công quy mô lớn. Theo thống kê của Liên hợp quốc, từ đầu năm 2009 tới nay, hơn 26.000 dân thường Afghanistan đã thiệt mạng và gần 49.000 người bị thương do xung đột vũ trang.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.