Hoa, cây cảnh giảm giá đến 50% chiều 30 Tết

Đến trưa 30 Tết (4/2), nhiều tiểu thương bán hoa tươi, cây cảnh, dưa hấu Tết... đã giảm giá đến 50% để mong bán hàng nhanh, kịp về quê đón Tết cùng gia đình.
Chú thích ảnh
Người dân đi mua hoa, cây cảnh về trưng trong ngày 30 Tết.

Từ sáng sớm, các điểm bán hoa tại công viên Lê Văn Tám, công viên 23/9 (quận 1), công viên Gia Định (quận Gò Vấp), chợ hoa Thủ Đức (quận Thủ Đức), chợ hoa Phước Bình (quận 9)… đã nhộn nhịp người mua kẻ bán, bởi đến 12 giờ trưa 30 Tết, các chợ hoa này phải bàn giao mặt bằng cho công viên.

Chú thích ảnh
Năm nay, lượng hoa Tết đổ về TP Hồ Chí Minh tăng hơn cùng kỳ năm ngoái.

Tại công viên Gia Định (quận Gò Vấp), các mặt hàng hoa, cây cảnh như: quất cảnh, cúc vạn thọ, cúc đại đóa, hướng dương, hoa mào gà... giảm giá sâu tới 50%. Hàng nghìn chậu quất cảnh dọc đường Hoàng Minh Giám (đoạn gần công viên Gia Định) vẫn chưa bán hết, người mua cũng liên tục tấp vào lựa chọn.

Chú thích ảnh
Những chậu cúc vạn thọ có giá khoảng 10.000 - 40.000 đồng/chậu.

Một tiểu thương bán hoa Tết tại công viên Gia Định cho biết, những chậu hoa cúc vạn thọ ngày 24 Tết có giá 40.000 - 60.000 đồng/chậu thì nay bán giảm giá còn 10.000 - 30.000 đồng/chậu, thược dược giảm giá còn 100.000 - 150.000 đồng/chậu, cúc đại đóa giảm giá còn 100.000 - 350.000 đồng/chậu tùy loại… nhưng vẫn còn hàng trăm chậu chưa bán được.

Chú thích ảnh
Các chậu quất nhỏ trong ngày 30 Tết giảm còn khoảng 50.000 - 100.000 đồng/chậu.
Chú thích ảnh
Người miền Nam thường chơi hoa hướng dương trong nhà vào ngày Tết. Giá hoa này từ 100.000 - 250.000 đồng/chậu tùy loại.
Chú thích ảnh
Hoa lan có giá khá cao vào những ngày trước Tết, nhưng chiều ngày 30 Tết đã giảm giá tới 50%.
Chú thích ảnh
Hoa thược dược có giá từ 150.000 - 200.000 đồng/chậu.
Chú thích ảnh
Chiều 30 Tết, các chợ hoa phải trả mặt bằng nên bán giảm giá hoa tới 50% nhưng vẫn không nhiều người mua.

Theo lý giải của các tiểu thương, sở dĩ hoa, cây cảnh chơi Tết vẫn còn nhiều trong chiều 30 Tết là do năm nay lượng hoa, cây cảnh từ các tỉnh đổ về nhiều hơn năm ngoái, tăng từ 10 - 15%. Bên cạnh đó, lượng người mua hoa Tết cũng giảm và một số người tiêu dùng có tâm lý chờ đến 30 Tết đi mua hoa giảm giá.

Ngoài ra, rút kinh nghiệm từ các năm trước, năm nay dù còn nhiều hoa, cây cảnh chưa bán được nhưng một số tiểu thương cũng chỉ giảm đến giá vốn chứ không có tâm lý “bán đổ, bán tháo” hay “đập hoa” như năm ngoái.

Nguyễn Hoàng/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.